Thủy điện xả lũ, mưa lớn, nhà dân và QL1 ngập nặng

PHƯƠNG NAM |

Đến tối qua 8-10, nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao gây ngập úng hoa màu, nhà dân và tràn qua QL1 đoạn xã Phan Rí Thành (Bắc Bình, Bình Thuận) khiến giao thông bị ùn tắc cục bộ.

Trước đó do mưa lớn đầu nguồn nhiều ngày, cộng với lượng nước xả lũ của thủy điện Đại Ninh, nước trên sông Lũy bắt đầu dâng cao rất nhanh.

Nhiều nhà dân dọc theo bờ sông Lũy thuộc thôn Bình Thủy, Phan Rí Thành đã bị nước tràn vào nhà cao đến 30 -40 cm làm hư hỏng nhiều vật dụng trong nhà.

Thủy điện xả lũ, mưa lớn, nhà dân và QL1 ngập nặng - Ảnh 1.

Do lũ đổ về dữ dội kết hợp với triều cường làm nước trên nhánh sông Đồng (Phan Rí Cửa) dâng cao, gần như toàn bộ xã Phan Hòa và một phần xã Phan Rí Thành bị ngập lụt nghiêm trọng, có nơi nước ngập sâu gần một mét.

Thủy điện xả lũ, mưa lớn, nhà dân và QL1 ngập nặng - Ảnh 2.

Lũ ngập nặng tràn qua QL1

Một số trường học cũng bị nước tràn vào ngập nặng, nhà trường đã phải phát loa thông báo cho phụ huynh đến đón con phải đóng cửa cho học sinh tạm nghỉ học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại