Thuộc "Tứ đại nọc độc", rắn hổ bướm vẫn bỏ mạng vì sát thủ chuyên ăn thịt đồng loại này

Hoa Hướng Dương |

Hổ mang chúa không hổ danh là sát thủ đứng đầu thế giới loài rắn, chúng ưa thích săn các loại rắn cực độc để ăn thịt.

Con nưa, hay rắn hổ bướm (danh pháp hai phần: Daboia russelii) là một loài rắn độc trong chi Daboia, nó cũng là một trong "Tứ đại nọc độc" (Big Four) gồm 4 loài rắn độc nhất ở Ấn Độ là Hổ mang Ấn Độ, Cạp nong, Hổ bướm, và Rắn lục hoa cân. (Đọc chi tiết, tại đây).

Loài rắn hổ bướm này chính là nỗi khiếp sợ của người dân Ấn Độ.

Thuộc Tứ đại nọc độc, rắn hổ bướm vẫn bỏ mạng vì sát thủ chuyên ăn thịt đồng loại này - Ảnh 1.

Rắn hổ bướm. Nguồn: Jan Sevcik

Do thói quen sống, chúng thường tới gần các khu đông dân cư để tìm kiếm con mồi. Điều này gây ra phần lớn các vụ rắn cắn và tử vong trên thế giới. Khét tiếng như vậy nhưng có một loại rắn còn khiến rắn hổ bướm phải khiếp sợ: Rắn hổ mang chúa!

Dưới đây là một đoạn phim quay lại cảnh một con rắn hổ mang chúa nuốt chửng một con rắn hổ bướm. Hổ mang chúa là loài rắn rất thích săn và ăn thịt các loài rắn khác.

Xem video:

Hổ mang chúa nuốt chửng rắn hổ bướm. Nguồn: Gundu Mutgekar

Nguồn: Gundu Mutgekar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại