Thước phim đáng sợ chứng minh cho câu nói: Đánh rắn phải đánh dập đầu!

Hoa Hướng Dương |

Chúng ta thường cho rằng rắn mất đầu sẽ trở nên vô dụng và không đáng sợ, nhưng đã có nhiều trường hợp gặp nguy hiểm chỉ vì... cái đầu ấy!

Chúng ta thường nghe câu "như rắn mất đầu" hay "đánh rắn phải đánh dập đầu", đối với một con rắn độc, phần đầu chính là phần nguy hiểm nhất vì chứa nọc độc, chỉ cần vô hiệu hóa phần này thì con rắn gần như vô hại.

"Rắn mất đầu" chưa chắc đã vô hại

Nhưng thực tế cho thấy, loài rắn độc không chỉ nguy hiểm khi còn sống mà cả khi mất đi phần đầu, nó vẫn có thể gây nguy hiểm chết người.

Xem video:

Đánh rắn phải đánh dập đầu

Giáo sư sinh vật học Steven Beaupré của Đại học Arkansas (Mỹ) cho biết: "Loài rắn nói chung có khả năng duy trì phản xạ sau khi chết rất tốt". Đây là đặc điểm của nhiều loài sinh vật máu lạnh (ectothermic) như bò sát hay động vật lưỡng cư.

Những động vật cấp thấp như rắn có hệ thần kinh chỉ huy các phản xạ có điều kiện nằm ở trên cơ thể, độc lập với phần đầu, do đó dù mất đầu chúng vẫn sẽ có thể phản xạ sau hàng tiếng liền.

Chính điều này biến chúng thành sát thủ đáng sợ kể cả khi đầu đã lìa khỏi thân mình, hơn nữa lượng nọc độc còn lại nếu cắn nạn nhân sẽ mạnh hơn những cú cắn săn mồi thông thường rất nhiều (vốn chỉ làm con vật tê liệt).

Không nên xem thường chiếc đầu rắn bị chặt!

Ông cũng cho biết, một cái đầu rắn vẫn có khả năng phản xạ khá nhạy bén và nọc độc mạnh sau hàng tiếng đồng hồ lìa khỏi thân mình, do đó chiếc đầu này vẫn vô cùng nguy hiểm như một con rắn còn sống vậy, nếu chủ quan, nạn nhân hoàn toàn có thể mất mạng như thường.

Xem video:

Rắn mất đầu vẫn có thể nguy hiểm chết người. Nguồn NatGeo Wild.

Beaupré giải thích rằng: "Khi một động vật mất đầu, không có nghĩa là hệ thần kinh sẽ dừng lại ngay lập tức", những phản xạ này được duy trì nhờ các ion hay phân tử điện tích khiến tế bào thần kinh vẫn còn hoạt động sau một thời gian.

Vì thế, dù trông có vẻ khá kinh dị và rùng rợn khi một cái đầu vẫn ngọ nguậy hay thậm chí tung cú đớp chớp nhoáng, nhưng đây là điều rất khoa học

Thước phim đáng sợ chứng minh cho câu nói: Đánh rắn phải đánh dập đầu! - Ảnh 3.

Rắn độc mất đầu vẫn có khả năng giết người. Ảnh Internet.

Những kích thích từ bên ngoài, nhất là vùng miệng như dùng cây gậy tác động vào có thể gây ra phản ứng tự vệ, làm con rắn (chính xác hơn là cái đầu) tấn công lại, ông khuyên mọi người không nên đùa giỡn với cái đầu rắn độc đã bị chặt.

Cũng như tuyệt đối không để ngón tay vào miệng rắn vì có thể gây ra kích thích khiến nó phản ứng và tiêm độc. Cú đớp của cái đầu này vẫn rất nhanh nhẹn (chưa tới 1 giây) giống như một con rắn còn sống vậy!

Đối với sát thủ tốc độ rắn đuôi chuông thì cú đớp còn diễn ra chưa tới 0,2 giây, vậy nên nếu có thấy một chiếc đầu rắn đã bị chặt dù đã lâu, cũng đừng dại dột đùa giỡn với nó nếu không muốn mất mạng.

Bài viết được dịch từ nguồn: Livescience.com, Mirror.co.uk  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại