‘Thực túc binh cường’ ở Trung đoàn Vận tải 654

LÊ TƯỜNG HIẾU |

Đóng quân ở địa bàn khí hậu khắc nghiệt, đất đai bạc màu, quân số thường xuyên phân tán... Những năm qua, Trung đoàn Vận tải 654 (Cục Hậu cần Quân khu 4) đã khắc phục khó khăn, chủ động tăng gia, góp phần cải thiện chất lượng bữa ăn bộ đội và tạo quỹ vốn xây dựng, củng cố đơn vị.

‘Thực túc binh cường’ ở Trung đoàn Vận tải 654 - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên Tiểu đoàn 34 đang chăm sóc vườn rau đơn vị

Gần 10 giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời đã vượt ngưỡng 38 độ, gió phơn Tây Nam thổi rát, chúng tôi bước vào khu tăng gia tập trung của Trung đoàn Vận tải 654 với diện tích gần 10 nghìn m2, đầy đủ các loại rau như cải, dền, muống, mồng tơi, cà xanh tươi tốt. Ngoài ra, hệ giống giàn được làm kiên cố gồm bầu, bí, su su trĩu quả khiến ai nhìn cũng mê mẩn.

Đại úy Nguyễn Cảnh Hưng - Chính trị viên Tiểu đoàn 3 cho biết, tuy điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng vườn rau của đơn vị phát triển tốt, thường xuyên cung cấp đủ cho bếp ăn, có thời điểm nhập bếp không hết anh em còn bán để gây quỹ.

“Thời gian qua, nắng nóng kéo dài, gió Lào thổi mạnh, nhiều loại rau bị hỏng, ngay cả diện tích có lưới che phủ cũng phát triển kém. Chúng tôi phá bỏ để gieo trồng lại vụ mới, ưu tiên trồng những giống rau chống chịu hạn tốt hơn như muống, dền, đay, mồng tơi... Ban ngày che chắn, tưới nước cho rau đầy đủ, ban đêm mở ra hưởng khí mát của trời”, đại úy Hưng chia sẻ.

‘Thực túc binh cường’ ở Trung đoàn Vận tải 654 - Ảnh 2.

Khu chăn nuôi gia cầm của Trung đoàn 654 với hàng trăm con gà thịt

Dẫn chúng tôi vào tham quan khu chăn nuôi tập trung với hàng trăm con lợn thịt, lợn nái gần 100kg và vịt đẻ siêu trứng, ngan, bồ câu…, trung tá Đoàn Văn Tịnh - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 654 chia sẻ: Là đơn vị vận tải chủ lực của Quân khu 4, quỹ đất dành cho xây dựng doanh trại, nhà kho để xe ô tô, kho nhiên liệu và các công trình thiết yếu khác rất nhiều.

Phần còn lại, đơn vị quy hoạch sử dụng vào tăng gia sản xuất và hình thành các vườn cây, chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm.

“Để có khu tăng gia chăn nuôi như hiện nay, ban đầu, đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do đất khô cằn, khí hậu khô nóng, cán bộ hay đi công tác xa. Đảng ủy, chỉ huy đơn vị ra nghị quyết xác định “Phát huy nội lực, tích cực tăng gia sản xuất, với phương châm “thực túc binh cường”, toàn đơn vị dấy lên khẩu hiệu “làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm”, trung tá Tịnh nói.

‘Thực túc binh cường’ ở Trung đoàn Vận tải 654 - Ảnh 3.

Đoàn xe của Trung đoàn 654 đang tiến hành vận chuyển hàng hóa cho Quân khu 4

Theo trung tá Nguyễn Văn Tươi, Chủ nhiệm Hậu cần Trung đoàn 654, nơi đơn vị đóng quân khí hậu thời tiết thất thường, các loại cây, con nuôi trồng hay bị dịch bệnh, đơn vị đã cử cán bộ chuyên trách về Trung tâm Khuyến nông TP Vinh và huyện Nghi Lộc, cũng như Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An học cách phòng, tránh, chữa trị và chọn các loại cây, con giống phù hợp.

Đồng thời, các kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi trên sách báo, tạp chí được cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích thường xuyên cập nhật. Bên cạnh trồng các loại rau chính vụ như rau cải, rau muống còn chủ động trồng các loại rau vụ hè như rau mồng tơi, rau dền, rau đay, cà tím và các loại cây leo giàn như bầu, bí, xu le, đậu leo…

Từ những thửa đất ban đầu, cán bộ, chiến sĩ đã bỏ công sức đào ao và lấy đất ruộng chở về cải tạo lại thành các khu vườn, ao đưa nước vào phục vụ tưới và nuôi cá, vịt.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Hoàng Đồng, nhân viên lái xe Tiểu đoàn 3 tâm sự: “Trong mùa nắng nóng, rau rất cần bóng mát và nước tưới nên sau những giờ công tác, chúng tôi tập trung cao độ cho tăng gia sản xuất, chăn nuôi và toàn bộ sản phẩm tăng gia, chăn nuôi không hề sử dụng hóa. Hàng ngày, được sử dụng các sản phẩm tăng gia, chăn nuôi mình làm ra, ai cũng thấy vui”.

‘Thực túc binh cường’ ở Trung đoàn Vận tải 654 - Ảnh 5.

Giàn bầu xanh tốt của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 654

Với những nỗ lực không ngừng, “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Vận tải 654 đã biến những mảnh đất khô cằn thành các khu tăng gia, chăn nuôi phát triển tốt; biến khí hậu thời tiết khắc nghiệt thành thời cơ để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Nhờ đó, sản phẩm tăng gia, chăn nuôi hàng ngày đưa vào bữa ăn cho bộ đội; tuy giá cả thị trường biến động nhưng chất lượng bữa ăn không ngừng được giữ vững và nâng lên.

Từ đầu năm đến nay, Trung đoàn Vận tải 654 đã thu hoạch rau xanh 50.452kg; thịt các loại 30.360kg; trứng gia cầm 16.752 quả; cá nước ngọt 3.000kg và đàn lợn hiện có 93 con; gia cầm, thủy cầm các loại gần 20.000 con... Những năm qua, đơn vị đảm bảo 100% nhu cầu rau xanh, bình quân đạt 14,2 kg/người, bình quân thịt, cá đạt 12,1kg/tháng… Trừ chi phí, đơn vị thu lãi hàng chục triệu đồng, ngoài đầu tư tái sản xuất, dành một phần cho công tác từ thiện xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách. Đặc biệt, từ phong trào “thực túc”, đơn vị có điều kiện để hỗ trợ thêm chế độ cho cán bộ, chiến sỹ vào các dịp lễ tết, giúp động viên tinh thần trong đơn vị, đưa tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt 99%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại