Thực hư thông tin phiến quân Syria giết hại 4 tướng Nga, hủy diệt tên lửa S-400

QS |

Các nhà hoạt động của phe đối lập Syria tuyên bố, mục tiêu của cuộc tấn công là cuộc họp của các tướng lĩnh cấp cao bên trong căn cứ Hmeymim.

Trong một kịch bản có thể gọi là "chiêu trò tuyên truyền trong tuyệt vọng", các nhà hoạt động của phe đối lập Syria hôm 14/2 tuyên bố: Phe đối lập đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Hmeymim của Nga trên bờ biển Syria.

Cụ thể, cuộc tấn công được lên kế hoạch nhằm vào một cuộc họp cấp cao bên trong căn cứ Hmeymim, khiến ít nhất 4 tướng Nga thiệt mạng.

Tuy nhiên, tuyên bố của những phần tử này đã nhanh chóng bị các nguồn tin ủng hộ chính phủ Syria bác bỏ. Bên cạnh đó, theo trang mạng South Front, những nguồn tin đối lập có độ tin cậy cao cũng không đưa tin về bất cứ vụ việc nào bên trong căn cứ Hmeymim, hay thậm chí là xung quanh căn cứ ngày hôm đó.

Thực hư thông tin phiến quân Syria giết hại 4 tướng Nga, hủy diệt tên lửa S-400 - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không S-400 tại căn cứ Hmeymim. Ảnh: AFP

Bất chấp việc nói dối lộ liễu, các nhà hoạt động của phe đối lập tiếp tục nêu tên các Tướng Nga mà chúng tuyên bố đã "tiêu diệt được" trong cuộc tấn công "tưởng tượng" của chúng, bao gồm:

- Tướng Alexander Samsonov

- Tướng Aleksei Brusilov

- Tướng Armen Garo

- Tướng Agustín de Betancourt

South Front nhận định, những phần tử này có vẻ không đầu tư nhiều công sức trong việc lựa chọn tên của các vị tướng Nga. Chúng không ngờ rằng Alexander Samsonov đúng là một vị tướng, nhưng là tướng của Quân đội Đế quốc Nga cuối thế kỷ 19. Aleksei Brusilov cũng là một vị tướng Nga nhưng... đã qua đời cách đây hơn 103 năm.

Trong khi đó, Armen Garo là một chính trị gia theo học thuyết Arminius đầu thế kỷ 20. Mặt khác, Agustín de Betancourt là một kỹ sư xuất chúng người Tây Ban Nga và đã qua đời năm 1824.

Không chỉ bịa đặt về việc giết hại 4 tướng Nga, các nhà hoạt động của phe đối lập tiếp tục tuyên truyền rằng một hệ thống phòng không S-400 cùng "một số máy bay chiến đấu" tại căn cứ Hmeymim đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Theo South Front, những tuyên bố "nực cười" này chỉ là một ví dụ cho thấy mức độ tuyệt vọng của những kẻ ủng hộ phe đối lập. Trong vài tháng gần đây, phe đối lập Syria đã để mất gần như toàn bộ phần lãnh thổ mà chúng chiếm giữ tại tây bắc Syria sau những chiến dịch thành công của quân chính phủ Syria (SAA).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại