Thực hư thông tin hacker tìm ra bằng chứng cho thấy Bill Gates là 'thủ phạm' đứng sau đại dịch COVID-19

Anh Việt |

Theo truyền thông Mỹ, đây đều là thông tin giả mạo và không chính xác, vốn chủ yếu được ‘ngụy tạo’ trên mạng xã hội bởi các đối tượng cực đoan.

Theo báo cáo của SITE Intelligence Group – tổ chức phi chính phủ chuyên giám sát hoạt động trực tuyến của các nhóm cực đoan và khủng bố, gần 25000 địa chỉ và mật khẩu email của các tổ chức đang có các hoạt động chống dịch Covid-19 tại Mỹ và trên toàn cầu đã bị phát tán trên mạng.

Theo ước tính của SITE, trong tổng số gần 25.000 email bị công khai thông tin và mật khẩu, Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) có 9938 email, trong khi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ có 6857 email. Con số này với Ngân hàng Thế Giới và WHO lần lượt là 5120 và 2732 tài khoản email. Đặc biệt, những thông tin về địa chỉ và mật khẩu emai được cho là thuộc về Viện Virus học Vũ Hán (21 tài khoản email) và Quỹ Gates & Melinda của Bill Gates (269 email) cũng đã bị phát tán.

Thông tin 'hacker Mỹ tung bằng chứng Bill Gates đứng sau đại dịch COVID-19' là tin giả

Báo cáo của SITE cho thấy, nhiều tổ chức cực hữu đã lợi dụng những thông tin này để phát tán một loạt những tin tức giả và thuyết âm mưu về nguồn gốc của dịch COVID-19. Chẳng hạn, một số bài viết đề cập tới việc hacker có tên 'USA Hacker' đã tìm thấy ‘bằng chứng rõ ràng’ từ 25000 email bị rò rỉ, cho thấy Bill Gates và WHO đã biết trước về dịch COVID-19 trước khi nó lây lan nhanh ra toàn cầu (?!).

Thực hư thông tin hacker tìm ra bằng chứng cho thấy Bill Gates là thủ phạm đứng sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Mặc dù đóng góp nhiều cho cuộc chiến chống dịch Covid-19 nhưng Bill Gates lại liên tục bị 'vu cáo' là người đứng sau và phát tán loại virus này để kiếm lời

Theo ghi nhận của SITE, những thuyết âm mưu cùng dữ liệu email ban đầu được chia sẻ trên 4chan – một diễn đàn mạng nổi tiếng với những bình luận chính trị cực đoan và gây thù hận. Từ đây, chúng tiếp tục được phát tán thông qua Twitter, một số kênh Telegram của các đối tượng cực hữu và nhanh chóng lan ra khắp Internet. Thậm chí, không ít tin tức giả và thuyết âm mưu (bằng tiếng Anh) đã được một số dân mạng tại Việt Nam dịch lại và đăng tải trên các diễn đàn và mạng xã hội vào tối 22/4.

Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, đây đều là thông tin giả mạo và không chính xác, vốn chủ yếu được ‘ngụy tạo’ trên mạng xã hội bởi các đối tượng cực đoan. Bản thân danh sách email kèm theo mật khẩu được đăng tải trên 4chan cũng không phải là những dữ liệu mới bị rò rỉ trong năm 2020. Theo trang tin công nghệ Motherboard, chúng đã bị rò rỉ từ những vụ đánh cắp thông tin diễn ra từ vài năm trước. 

Thực hư thông tin hacker tìm ra bằng chứng cho thấy Bill Gates là thủ phạm đứng sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Một loạt các thuyết âm mưu liên quan tới WHO và dịch COVID-19 liên tục được phát tán thời gian gần đây

Chẳng hạn, hơn 5000 tài khoản email của WHO thực tế đã bị hacker đánh cắp trong một vụ tấn công mạng diễn ra vào năm 2016, theo khẳng định của ông Robert Potter, giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng Internet 2.0 (Australia). Trong khi đó, Quỹ Bill & Melinda Gates của Bill Gates vào tối 22/4 cũng tuyên bố chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào cho thấy dữ liệu của tổ chức này bị rò rỉ thời gian gần đây.

"Những đối tượng theo chủ nghĩa phát xít mới và chủ nghĩa da trắng thượng đẳng đã lợi dụng những dữ liệu này để kêu gọi một chiến dịch tấn công (tới Bill Gates và WHO), đồng thời liên tục chia sẻ các thuyết âm mưu về đại dịch COVID-19. Đây là một trong nhiều những hoạt động kéo dài nhiều tháng qua của phe cực hữu nhằm vũ khí hóa đại dịch Covid-19", Rita Katz - giám đốc điều hành của SITE trả lời tờ Washington Post.

Bill Gates đang là nạn nhân của 'thuyết âm mưu' trên Facebook và YouTube

Thống kê từ công ty phân tích truyền thông Zignal Labs cho thấy, các cáo buộc liên quan đến Bill Gates là phổ biến nhất trong các tin giả về COVID-19 trên mạng xã hội, nhiều hơn 33% so với thuyết âm mưu ‘5G gây ra COVID-19’.

Thực hư thông tin hacker tìm ra bằng chứng cho thấy Bill Gates là thủ phạm đứng sau đại dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Bill Gates đã chi ra khoảng 250 triệu USD để nghiên cứu vắc xin phòng COVID-19

Theo điều tra của tờ New York Times (NYT), nhiều thuyết âm mưu phát tán trên mạng đã sử dụng một đoạn video ghi lại bài phát biểu của Bill Gates tại hội thảo TED trong năm 2015. Vào thời điểm đó, tỷ phú công nghệ đã cảnh báo mối đe dọa lớn nhất đối với thế giới là virus và các bệnh truyền nhiễm, thay vì chiến tranh hạt nhân.

Tuy nhiên, một nhóm những người chống vắc xin và các học giả cánh hữu đã cố tính bóp méo lời cảnh báo của Bill Gates, cho rằng vị tỷ phú này đã biết trước về COVID-19. Đồng thời, những người này coi phát biểu của Bill Gates như một minh chứng cho thấy người sáng lập Microsoft ‘có chủ ý’ tạo ra một trận đại dịch nhằm thu lợi cá nhân bằng việc bán vắc-xin. 

Trong khi đó, một số thuyết âm mưu khác lại cho rằng Bill Gates là thành viên của một ‘hội kín’ muốn dùng dịch bệnh để làm giảm bớt dân số và xây dựng một hệ thống giám sát trên toàn cầu.

Trước sự việc trên, Mark Suzman - Giám đốc điều hành Quỹ Bill & Melinda Gates, đã chia sẻ với New York Times rằng: "Thật là đáng buồn vì vẫn có những người đi truyền bá các thông tin sai lệch, trong khi tất cả chúng ta nên tìm cách cùng nhau hợp tác và cứu sống mọi người".

Tham khảo Washington Post / BusinessInsider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại