Thực hư một loạt tên tuổi “xếp hàng” muốn mua cổ phần Sabeco?

Nguyễn Thảo |

Liên quan đến việc bán cổ phần nhà nước tại Tổng công ty Bia rượi nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), mới đây, trên Bloomberg, ông Lê Hồng Xanh, Tổng giám đốc Sabeco cho biết, hiện có 7 công ty nước ngoài đăng ký mua cổ phần của Sabeco.

Trong đó có thể kể đến những cái tên như Heineken của Hà Lan, Anheuser-Busch của Mỹ, SABMiller của Anh và Asahi của Nhật Bản.

Hai hãng đồ uống lớn của Thái là Singha và Thai Beverage cũng đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Sabeco.

Đối với doanh nghiệp nội địa, CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là một đơn vị nằm trong danh sách nhà đầu tư tiềm năng.

Bloomberg cũng dẫn lời ông Xanh cho biết, đây chưa phải danh sách cuối cùng, các công ty vẫn có thể đăng ký thêm hoặc rút ra. Sabeco không quan trọng đối tác là công ty nội hay ngoại, cái chính là mức trả giá cao nhất. Chính phủ cũng muốn bán cổ phần Sabeco càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, trao đổi với BizLIVE, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI xác nhận rằng, SSI đăng ký mua cổ phần của Sabeco từ 4 năm trước, thời điểm nhà đầu tư cùng quan tâm tham gia.

Trong chỉ đạo mới đây về việc bán cổ phần, niêm yết Sabeco trên sàn chứng khoán, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Sabeco phải niêm yết và bán cho các nhà đầu tư theo phương án đấu giá trên thị trường chứng khoán, không phân biệt nhà đầu tư trong nước, nước ngoài.

Điều này được Chủ tịch SSI nhận xét: “Phương án niêm yết xong mới đấu giá là phương án minh bạch hơn nhiều và tôi ủng hộ mọi thứ minh bạch”.

Trong một bình luận trên trang cá nhân, ông Hưng từng cho biết, chỉ đạo về phương án niêm yết và bán cho các nhà đầu tư theo phương án đấu giá trên thị trường chứng khoán, không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay nước ngoài đã giải quyết phần lớn những băn khoăn trước đó về quá trình bán vốn nhà nước.

Về câu hỏi, mất hay không mất thương hiệu Việt tại các công ty niêm yết, vấn đề mà đại diện Sabeco từng nhiều lần trăn trở trước đó khi đề cập việc cổ phần hoá, bán vốn nhà nước tại Sabeco, ông Hưng cho rằng, điều này nằm ở điều lệ công ty khi niêm yết và các quy định về giao dịch của các bên liên quan, không phụ thuộc vào việc cho phép nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng tham gia đấu giá trên thị trường niêm yết.

Theo dự kiến, việc bán 89,59% vốn nhà nước tại Sabeco có giá trị khoảng 1,8 tỷ USD sẽ được chia bán trong 2 đợt vào năm 2016 và 2017. Sabeco đang chiếm lĩnh hơn 45% thị phần bia với các thương hiệu như bia 333 hay bia Sài Sòn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại