Thực hư danh tính của "Cô gái Pyjama" và phận đời bi kịch của một hồng nhan bạc mệnh

NEGONI |

Người phụ nữ mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu vàng, có thêu họa tiết rồng kiểu Trung Hoa, vì vậy, người ta đặt tên cô là "Cô gái Pyjama".

Năm 1934, tại Albury, New South Wales, Úc, có một người nông dân tên Tom Griffith đang đi trên đường thì bỗng ngửi thấy mùi dầu hỏa nồng nặc. Dừng lại kiểm tra thì ông phát hiện ra một thi thể phụ nữ nằm khuất trong một ống cống. Ngay lập tức, ông đã gọi cho cảnh sát đến hiện trường để điều tra.

Cô gái Pyjama là ai?

Thi thể người phụ nữ được cho là đã bị cháy xém đến mức gần như không thể nhận dạng. Đầu cô được quấn trong một chiếc khăn. Theo khám nghiệm pháp y, trước đó cô đã bị bắn và bị bạo hành.

Ngoài ra, các nhân viên pháp y cũng xác định rằng cô mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu vàng, có thêu họa tiết rồng kiểu Trung Hoa. Vào thời điểm đó, một bộ trang phục như vậy thường là dành cho các cô gái trẻ trung, sang trọng và thời thượng.

Thực hư danh tính của Cô gái Pyjama và phận đời bi kịch của một hồng nhan bạc mệnh - Ảnh 1.

Vụ án đã khiến dư luận vô cùng hoang mang và lo lắng. Danh tính của người phụ nữ thiệt mạng này trong nhiều năm tháng vẫn không thể xác định được, vì thế người ta đặt tên cô là "Cô gái Pyjama".

Trong 10 năm, vụ án gần như trở nên bế tắc và không còn khiến các nhà chức trách để tâm đến nữa thì một bằng chứng y khoa đã bất ngờ xác định được tên tuổi của nạn nhân. Theo đó, năm 1944, cô gái Pyjama được xác định là Florence Linda Platt.

Theo báo cáo, Linda đã mất tích vào khoảng cuối tháng 8 năm 1934, khoảng 1 tuần trước khi thi thể cô gái Pyjama được tìm thấy. Các bằng chứng pháp y đã được kiểm tra lại một lần nữa và phân tích nha khoa của nạn nhân khớp với Linda Agostini.

Thực hư danh tính của Cô gái Pyjama và phận đời bi kịch của một hồng nhan bạc mệnh - Ảnh 2.

Ngay sau đó, Tony Agostini, chồng của Linda được liệt vào danh sách tình nghi. Trong vài ngày hỏi cung, người đàn ông này đã nhanh chóng thú nhận tội giết vợ. Agostini khai rằng mình đã vô tình bắn và giết chết vợ trong một lần cãi nhau to tiếng tại nhà riêng ở Melbourne.

Lo lắng rằng có thể mình sẽ bị buộc tội giết người, y lái xe đưa xác vợ qua biên giới tiểu bang đến Albury và vứt xác vợ mình vào cống. Y cũng đổ xăng lên người Linda và thiêu xác nhằm tiêu hủy bằng chứng.

Florence Linda Platt là ai?

Florence Linda Platt sinh ra ở London vào năm 1905. Cô biến mất vào năm 1934 và năm 1944 chính thức được xác định là nạn nhân của một vụ giết người, mở ra đáp án cho câu hỏi Cô gái Pyjama là ai.

Linda được cho là một cô gái độc lập, tài giỏi, đã sớm điều hành một doanh nghiệp bánh kẹo và thuốc lá khi còn là một cô gái trẻ.

Tuy nhiên, sau sự tan vỡ của một cuộc tình lãng mạn, Linda quyết định đi du lịch để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Đầu tiên, cô dừng lại ở New Zealand, tại đây, Linda học làm thợ cắt tóc và sau đó làm việc trên các con tàu du lịch một thời gian để kiếm tiền sinh sống. Cuối cùng, cô định cư lại tại Sydney và kết hôn với Antonio Agostini, một người đàn ông người Ý, vào năm 1930.

Thực hư danh tính của Cô gái Pyjama và phận đời bi kịch của một hồng nhan bạc mệnh - Ảnh 3.

Có một số người đồn đoán rằng Linda là một người nghiện rượu và có thái độ hung hăng khi say xỉn.

Tuy nhiên, đó có thể là chiến thuật của luật sư bào chữa cho Tony Agostini để khiến y được thông cảm hơn trong phiên tòa. Không có bằng chứng thực tế nào cho thấy Linda gặp vấn đề về rượu.

Linda được miêu tả là có đôi tai kỳ dị, mắt nâu, mũi dài, răng đều và mái tóc màu nâu nhạt. Tuy nhiên, trong một hồ sơ miêu tả thì cô gái Pyjama có đôi mắt màu xanh.

Điều này đã dấy lên trong dư luận sự nghi ngờ và nhiều người tin rằng danh tính thực sự của cô gái Pyjama vẫn chưa được khám phá. Do đó, Linda chỉ là một trong những nạn nhân gần giống cô nhất mà thôi.

Thực hư danh tính của Cô gái Pyjama và phận đời bi kịch của một hồng nhan bạc mệnh - Ảnh 4.

Những nghi ngờ xoay quanh cô gái Pyjama và Linda Platt vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thậm chí, vụ án này còn được đưa vào trong một số tác phẩm nghệ thuật như sách, phim ảnh, kịch...

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại