Thủ tướng Nga bất ngờ nói thẳng về bầu cử Ukraine: Cơ hội tái cử của TT Poroshenko bằng 0

Hải Võ |

Thủ tướng Dmitry Medvedev đánh giá tổng thống Ukraine Petro Poroshenko không có cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 3/2019.

"Rõ ràng tổng thống đương nhiệm Poroshenko không có cơ hội nào để chiến thắng cuộc bầu cử giữa tình hình như hiện nay, và có thể thậm chí còn không có cơ hội tiếp tục vào vòng hai," ông Medvedev phát biểu trước báo giới ngày 27/11.

Hồi tháng 8 và tháng 10, ông Poroshenko từng lên tiếng cáo buộc Nga "có ý định tích cực" can thiệp cuộc bầu cử Ukraine.

Theo tổng thống Ukraine, các hãng công nghệ thông tin hàng đầu nước này phát hiện được hàng chục ngàn tài khoản giả có nguồn gốc từ Nga, mà Kiev cho đây là bằng chứng Moskva chuẩn bị chiến dịch quy mô bằng tin tức giả nhằm phá hoại sự ổn định và tác động kết quả bầu cử tại Ukraine.

Đề cập căng thẳng mới nhất giữa Nga và Ukraine sau vụ an ninh Nga bắt giữ ba tàu hải quân Ukraine cùng thủy thủ đoàn, thủ tướng Nga cho rằng sự vụ ở eo biển Kerch ngày 25 được tiến hành "nhằm thực thi những quyết định mang lại ưu thế chính trị cho tổng thống đương nhiệm [Ukraine]".

Theo ông Medvedev, vụ việc không được đưa ra thảo luận trong phiên họp của Hội đồng liên chính phủ Âu-Á, tổ chức tại Minsk. Ông đánh giá, sự kiện 25/11 có liên quan lớn với những vấn đề trong nền kinh tế của Ukraine.

"Rõ ràng, sự kiện [ở eo biển Kerch] là một biến chứng phụ trội của những diễn biến ở Ukraine," ông nói. "Nó sẽ tạo ra, hoặc ít nhất là có thể tạo ra, những vấn đề nghiêm trọng cho nền kinh tế Ukraine. Và [vụ việc] tất nhiên không có gì tốt cho quan hệ giữa Nga và Ukraine."

Trước đó, trong cuộc điện đàm giữa tổng thống Nga Vladimir Putin với thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 26/11, ông Putin cũng đề cập vụ đối đầu ngày 25/11 và tin rằng sự việc này có liên hệ trực tiếp với những nỗ lực của chính quyền ông Poroshenko nhằm chiến thắng cuộc bầu cử 2019.

Theo cáo buộc của Moskva, sáng 25/11 ba tàu hải quân Ukraine đã vượt qua lãnh hải Nga ở eo biển Kerch và không phản hồi các yêu cầu của An ninh liên bang Nga (FSB). Các tàu Nga thuộc Hạm đội biển Đen đã truy đuổi, đồng thời nổ súng để ngăn cản các tàu Ukraine.

Hiện ba tàu quân sự Ukraine đã bị Nga tạm giữ tại cảng Kerch, trong khi ba thủy thủ Ukraine bị thương nhẹ được chăm sóc y tế và bắt đầu bị đưa ra trình tự tư pháp tại Nga.

Sau sự vụ trên, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn đề xuất của tổng thống Poroshenko về thiết quân luật trên phạm vi toàn quốc trong 30 ngày, tính từ ngày 28/11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại