*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong tuyên bố mới nhất ngày 11/2, Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ khả năng tấn công Ukraine, song khẳng định nước này có thể có hành động "quân sự kỹ thuật" trong trường hợp những yêu cầu của Nga không được đáp ứng.
Trái với những lời đe dọa từ chính quyền Mỹ, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng quân đội Nga khó có khả năng tiến vào Ukraine trong tương lai gần.
Theo các nhà quan sát, việc nối lại các hành động thù địch ở Donbass, miền Đông Ukraine là có thể xảy ra, vì hiện không có cơ chế nào có thể ngăn chặn điều này.
Kênh truyền hình TV Rain của Nga đưa tin, nước này đã đưa 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ trong vụ đụng độ hồi cuối tuần qua ở bờ biển Crimea về các nhà tù tại thủ đô Mosvka.
Bộ trưởng QP Anh Gavin Williamson cũng đã từng thông báo, London sẽ triển khai thêm nhiều binh lính và một tàu Hải quân Hoàng gia tới Ukraine để bảo vệ "quyền tự do hàng hải".
Quân đội Nga đã nhận được khẩu đội tên lửa đầu tiên được thiết kế đặc biệt để triển khai ở Bắc Cực, nơi Mỹ và các cường quốc khác ngày càng tìm cách khẳng định dấu chân của họ.
Theo Newsweek, NATO sẽ có xu hướng để Ukraine tự mình đối mặt với Moscow. Nếu chiến tranh tổng lực xảy ra, Ukraine sẽ bị vượt trội hoàn toàn về quân số và sức mạnh hỏa lực.
Ngày 27/11, Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết trên các các tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ tại Biển Đen hôm 25/11 có chứa nhiều loại vũ khí và đạn dược.
Dù lên tiếng bênh vực cho Ukraine trong vụ bắt tàu vừa qua, trên thực tế NATO có thể sẽ không muốn bảo vệ một quốc gia không phải thành viên của mình.
Nhìn lớp sương dày đặc che phủ biển Azov, một binh sĩ Ukraine tại thành phố cảng Mariupol lo ngại thời tiết sẽ khiến anh khó quan sát được "kẻ thù".
Một câu hỏi được đặt ra trong vụ va chạm vào tuần trước là vì sao tình báo của Ukraine lại có mặt trên con tàu mà phía Nga bắt giữ?
Cuộc kiểm tra được cho là có sự tham gia của hơn 40 đơn vị quân sự, trong đó có Hạm đội biển Đen, Hạm đội Caspian và một số bộ phận của lực lượng phòng không, không quân.