Thủ tướng Anh: Nga đang lên kế hoạch cho "cuộc chiến lớn nhất kể từ Thế chiến II"

Kiều Anh |

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến có thể là cuộc xung đột lớn nhất và đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Quân đội Nga trong cuộc tập trận Nga - Belarus ở khu vực Brest của Belarus ngày 19/2. Ảnh: Sputnik

Quân đội Nga trong cuộc tập trận Nga - Belarus ở khu vực Brest của Belarus ngày 19/2. Ảnh: Sputnik

"Kế hoạch mà chúng ta thấy hiện nay là điều gì đó thực sự có thể dẫn đến cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ năm 1945 trên quy mô rộng lớn", Thủ tướng Johnson cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn trên BBC ngày 20/2.

Theo Thủ tướng Anh, các thông tin tình báo cho thấy Moscow đang lên kế hoạch tấn công Ukraine từ nhiều hướng "bao quanh Kiev".

"Tất cả dấu hiệu cho thấy kế hoạch đã bắt đầu ở một mức độ nào đó" và "mọi người cần hiểu cái giá khủng khiếp về nhân mạng" nếu chiến tranh xảy ra, Thủ tướng Anh nhận định.

Những bình luận của Thủ tướng Johnson cũng đồng quan điểm với những nhận định của Tổng thống Biden, người đánh giá hồi tháng trước rằng cuộc tấn công của Nga vào Ukraine "là cuộc tấn công lớn nhất kể từ Thế chiến II".

Tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã miêu tả chi tiết kế hoạch Nga tấn công Ukraine trong khi Bộ Quốc phòng Anh công bố bản đồ các mũi tấn công của Nga có thể nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin sẽ điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron hôm nay để thảo luận về các giải pháp nhằm giải quyết căng thẳng hiện nay ở châu Âu.

Cuộc điện đàm diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng leo thang ở miền đông Ukraine khi quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Các nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk đã bắt đầu sơ tán công dân sang Nga ngày 18/2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại