*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ban Bí thư quyết định miễn nhiệm Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ Công thương và đề nghị Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.
"Theo Luật Cán bộ công chức, khi cán bộ đang trong quá trình bị điều tra, xem xét kỷ luật thì không được thực hiện vấn đề đồng ý cho thôi việc", ông Dũng nhấn mạnh.
"Tôi cho rằng, các cơ quan chức năng có thẩm quyền mà ở đây là Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ cần phải miễn nhiệm, cách hết các chức vụ của bà này", ông Hương nêu rõ.
Theo ông Lê Như Tiến, việc chủ động viết đơn xin thôi việc của bà Hồ Thị Kim Thoa là quyền cá nhân nhưng cũng thể hiện "tín hiệu đáng mừng, lòng tự trọng trong cán bộ công chức".
Có thể nói, chỉ trong vòng hai ngày, nhiều lộ trình chấn động đã được rút ngắn với tốc nhanh bằng cả năm cộng lại.
"Việc thi hành kỷ luật với bà Thoa cũng là lời cảnh báo cho các cán bộ vi phạm nhưng chưa bị lộ và nếu sai phạm, dù ở cấp nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh", ông Phương nhấn mạnh.
Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương là nghiêm trọng.
UBKT Trung ương sau khi xem xét các khuyết điểm đã quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai bằng hình thức cảnh cáo.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư về các bài báo liên quan đến tài sản của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa.
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đại diện Bộ Công thương dự phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ QH hôm nay. Gặp báo chí giờ giải lao, bà than khổ và nói "không giận báo chí".
Từ vụ việc Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, cần "nâng tầm" xây dựng chính sách, pháp luật để người có chức, có quyền không lợi dụng nó mưu lợi cá nhân.
Theo ông Lê Như Tiến, việc Tổng Bí thư chỉ đạo kiểm tra tài sản "khủng" của Thứ trưởng Bộ Công thương thể hiện trách nhiệm, quyết tâm nói đi đôi với làm của người đứng đầu Đảng.