Thủ phạm bắn Hạ nghị sĩ Mỹ tham gia nhóm "Tiêu diệt đảng Cộng hòa", ủng hộ ông Sanders

Linh Nguyễn |

Vào thứ Tư (14/6), khi nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa đang tập dượt cho một buổi bóng chày từ thiện, một người đàn ông 66 tuổi tên James T. Hodgkinson đã nã súng trường về phía họ.

Hạ nghị sĩ chuyên trách kỷ luật Steve Scalise bị thương nặng và vẫn trong tình trạng nguy kịch. Một vài trợ lý bị trúng đạn, các nghị sĩ cũng bị thương nhẹ khi cố gắng thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Các nhân chứng thuật lại rằng sau khi trúng đạn, ông Scalise đã cố gắng bò ra khỏi đó và đã mất nhiều máu trước khi các đồng nghiệp có thể lao tới giúp đỡ ông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm ông Scalise trong bệnh viện, và bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước thảm kịch này.

Sau khi nã súng vào nhóm nghị sĩ, Hodgkinson sau đó cố thủ và đấu súng gay gắt với cảnh sát trước khi bị tiêu diệt.

Theo kết quả điều tra ban đầu của FBI, Hodgkinson từng nhiều lần vi phạm pháp luật trong vài năm trở lại đây.

Mặc dù cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ vụ nổ súng, tài khoản Facebook cá nhân của thủ phạm cho thấy Hodgkinson là người rất quan tâm đến chính trị. Tay súng tham gia một nhóm Facebook mang tên "Tiêu diệt đảng Cộng hòa", và đã sống trong xe tải cá nhân trong khu vực Alexandria suốt nhiều tháng nay.

Trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, Hodgkinson ủng hộ ứng viên Bernie Sanders và bày tỏ thái độ giận dữ và phản đối quyết liệt Tổng thống cũng như các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Facebook của tay súng ngập tràn những lời lẽ chỉ trích đảng Cộng hòa, tỏ ra bất mãn với kết quả bầu cử tổng thống năm 2016.

Trả lời tờ New York Times, anh trai của kẻ thủ ác là Michael Hodgkinson cho biết ông "hoàn toàn bị sốc" trước vụ việc. "Tôi biết nó không mấy hài lòng với cuộc bầu cử tổng thống và mấy chuyện như vậy", nhưng hành động nã súng vào nghị sĩ Cộng hòa khiến "không ai ngờ tới", do em trai ông có quan tâm đến chính trị nhưng ngoài ra thì cuộc sống hoàn toàn bình thường.

Những người từng quen biết và làm việc cùng Hodgkinson cho biết, ông là người sống cô độc nhưng tính cách tốt. Bà Charlene Brennan, từng nhiều lần tiếp xúc và làm việc với tay súng trong vài năm, thuật lại: "Ông ấy không có dấu hiệu của người cực đoan. Cũng không phải là người có tính cách bất ổn. Ông ấy chỉ là người bình thường như những người khác."

Tuy nhiên, Facebook của Hodgkinson và những lá thư ông liên tiếp gửi cho tờ báo địa phương The Belleville News-Democrat lại cho thấy một con người hoàn toàn khác.

Hodgkinson liên tục có nhiều bài đăng trên Facebook mổ xẻ và chỉ trích Tổng thống Trump cũng như đảng Cộng hòa bằng nhiều lời lẽ gay gắt. Ông còn thề trung thành với Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Bernie Sanders, đồng thời tỏ thái độ phản đối cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bằng cách đăng nhiều hình hí họa và liên tục bày tỏ quan điểm cá nhân.

Những hành động và phát ngôn của Hodgkinson đã gây sự chú ý với chính quyền địa phương nhiều lần, theo những ghi chép của Phòng Cảnh sát trưởng hạt St. Clair. Tay súng từng tấn công con gái của một người hàng xóm bằng khẩu súng săn, và bị cáo buộc nổ súng bừa bãi trong nhà mặc dù sau đó ông được trắng án.

Vào sáng thứ Ba (13/6), một ngày trước vụ nổ súng, anh trai của Hodgkinson cho biết tay súng đã gọi điện về nhà để nói với vợ rằng ông nhớ bà cùng đàn chó của họ, và sẽ về nhà sớm.

24 giờ đồng hồ sau, Hodgkinson nổ súng tấn công các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang luyện tập tại Alexandria, Virginia, cho trận bóng chày từ thiện sẽ diễn ra cùng ngày. Sau màn đấu súng căng thẳng với cảnh sát, thủ phạm đã bị tiêu diệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại