Thủ lĩnh nổi dậy thề quyết tử với quân Assad tại chiến trường đẫm máu cuối cùng ở Syria

HẠ ANH |

Thủ lĩnh nhánh al-Qaida ở Syria thề sẽ chiến đấu ở tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng do lực lượng nổi dậy chiếm đóng nếu chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tấn công.

Theo AP, ông Abu Mohammed al-Golani của lực lượng Ủy ban giải phóng Levant nói rằng, việc các tay súng trong các nhóm nổi dậy đầu hàng chính phủ Damascus như ở miền nam Syria sẽ không xảy ra ở Idlib.

Tuyên bố của Al-Golani được đăng tải trong một video công bố trên mạng đêm 21.8 nhân dịp lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

Theo Alaraby, Ủy ban giải phóng Levant hay Hayat Tahrir al-Sham (hoặc Tahrir al-Sham và viết tắt là HTS) hiện đang kiểm soát hơn 60% Idlib.

Tuyên bố của thủ lĩnh lực lượng có liên quan đến al-Qaida được đưa ra sau khi các lực lượng chính phủ gửi quân tiếp viện vào tỉnh Idlib , địa bàn nằm ở phía tây bắc Syria, dọc theo biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

"Một cuộc tấn công toàn diện vào Idlib có thể đánh bật khoảng từ 700.000 đến 2,5 triệu người Syria hiện đang có mặt trong tỉnh, nhiều người trong số họ có khả năng sẽ chạy trốn qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ" - chuyên gia về vấn đề Trung Đông Paul Iddon nói.

"Do đó, một chiến dịch như vậy có thể dẫn đến chiến dịch tàn phá nặng nề nhất với Syria cho đến nay, hoặc ít nhất là có sức phá hủy như những giai đoạn cuối cùng của trận chiến khốc liệt ở Aleppo cuối năm 2016" - ông Paul Iddon nói thêm.

Các lực lượng chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát tại các khu vực nổi dậy ở ngoại ô thủ đô Damascus từ đầu năm nay cũng như giải phóng các tỉnh phía nam gồm Daraa, Quneitra và Sweida.

Sau 7 năm xung đột, hiện Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang đặt mục tiêu vào việc giành lại quyền kiểm soát Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại