Vừa được hé lộ, tổ hợp tác chiến điện tử mới của Mỹ đã bị chê thua kém khí tài Nga ở Syria

QS |

Breaking Defense đưa tin, Quân đội Mỹ sắp được trang bị một số hệ thống tác chiến điện tử di động EWTV (Electronic Wafare Tactical Vehicle).

EWTV được thiết kế theo hình xe bọc thép International MaxxPro có lắp hệ thống tác chiến điện tử Crew Duke hiện đại hóa. Theo các nhà phát triển của công ty SRC, hệ thống có khả năng phát hiện và phá vỡ liên lạc của đối phương trong phạm vi rộng các tần số, cũng như đánh lừa đối phương bằng cách gửi tín hiệu vô tuyến của mình.

Tuy nhiên, theo Breaking Defense, tổ hợp mới của Mỹ vẫn thua thiết bị tác chiến điện tử di động của Nga đã được thử nghiệm ở Syria. Theo tác giải bài viết, ở Syria, quân đội Nga sử dụng các tổ hợp tác chiến điện tử như Krasukha, Leer-3, Matxcơva-1, Zoopark-1 và Garmon.

Chuyên gia phân tích Samuel Bendett thuộc Trung tâm phân tích hải quân (Mỹ) cho rằng Nga có ít nhất 5 tổ hợp tác chiến điện tử di động đang hoạt động, có thể chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ trong 15 phút.

Theo ông, các nhà phát triển Mỹ đang đi đúng hướng khi tạo ra những tổ hợp như vậy, nhưng họ vẫn đang tụt hậu so với Nga trong lĩnh vực này.

Vừa được hé lộ, tổ hợp tác chiến điện tử mới của Mỹ đã bị chê thua kém khí tài Nga ở Syria - Ảnh 1.

Nga được cho là đã triển khai hệ thống tác chiến điện tử Krasukha ở Syria. Ảnh: Breaking Defense

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky, thành viên của Hội đồng chuyên gia thuộc Ủy ban Công nghiệp Quân sự LB Nga, đã bình luận về nội dung bài viết đăng tải trên Breaking Defence.

"Việc Hoa Kỳ tụt hậu so với Nga trong lĩnh vực phát triển các hệ thống tác chiến điện tử là một thực tế mà mọi người đều biết, các văn kiện chính thức của quân đội Mỹ cũng thừa nhận điều đó.

Theo các chuyên gia Mỹ, họ đã đặt cược vào tính ưu việt về hỏa lực và sự phát triển các hệ thống tự động chỉ huy và kiểm soát. Họ đặc biệt chú ý đến các phương tiện trinh sát bằng hệ thống quang điện tử.

Tức là, theo ý kiến của họ, việc phát triển các loại thiết bị gây nhiễu có khả năng vô hiệu hóa tín hiệu của đối phương không phải là đặc biệt quan trọng. Do đó, không có nhiều đơn đặt hàng của quân đội Mỹ đối với những hệ thống như vậy, và các công việc theo hướng này đang tiến hành không tích cực lắm" - chuyên gia Victor Murakhovsky nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại