Thủ khoa, Á khoa Học viện Hậu cần hệ quân sự đều là thí sinh ở Hòa Bình

Hoàng Đan |

Theo danh sách trúng tuyển Đại học Quân sự của Học viện Hậu cần, 2 thí sinh Thủ khoa và Á khoa đều ở cụm thi Hòa Bình.

Cùng với việc công bố điểm chuẩn trúng tuyển, Học viện Hậu cần đã công bố danh sách các thí sinh trúng tuyển đào tạo Đại học Quân sự năm 2018 của trường.

Trong danh sách 474 thí sinh trúng tuyển đào tạo sĩ quan hậu cần cấp phân đội của Học viện Hậu cần năm 2018 có 2 thí sinh điểm cao nhất đạt 28,70 và 28,25 đều ở cụm thi Hòa Bình. Cụ thể:

Thủ khoa, Á khoa Học viện Hậu cần hệ quân sự đều là thí sinh ở Hòa Bình - Ảnh 1.

Bảng điểm trúng tuyển của hai thí sinh ở Hòa Bình.

Thí sinh Đỗ Trung Giang, số báo danh 23006331, khối A00, có số điểm là 28,70, gồm: Toán 9,20; Vật lý 9,75 và Hóa học 9,00 và được cộng 0,75 điểm khu vực.

Thủ khoa, Á khoa Học viện Hậu cần hệ quân sự đều là thí sinh ở Hòa Bình - Ảnh 2.

Điểm thi của thí sinh Đỗ Trung Giang.

Thí sinh Nguyễn Hà Hải Đăng, số báo danh 23006329, khối A00 với số điểm là 28,25, gồm Toán 9,00; Vật lý 9,25 và Hòa học là 9,25 và được cộng 0,75 điểm khu vực.

Thủ khoa, Á khoa Học viện Hậu cần hệ quân sự đều là thí sinh ở Hòa Bình - Ảnh 3.

Điểm thi của thí sinh Nguyễn Hà Hải Đăng.

Trước đó, Học viện Hậu cần thông báo điểm trúng tuyển và một số nội dung cần biết về tuyển sinh đào tạo Đại học Quân sự vào Học viện năm 2018.

Theo đó, năm nay chỉ tiêu của học viện là 474 trong khi số dự xét tuyển là 710. Điểm trúng tuyển đối với thí sinh nam miền Bắc là 21,9; đối với thí sinh nam miền Nam là 19,65.

Xem toàn bộ danh sách trúng tuyển và hướng dẫn nhập học của trường TẠI ĐÂY

Ngoài Học viện Hậu cần, trước đó, khi Học viện An ninh nhân dân công bố danh sách trúng tuyển cũng cho thấy, một số thí sinh ở Hòa Bình đã trở thành thủ khoa các tổ hợp của trường này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại