*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án nâng điểm thi THPT Quốc gia các năm 2017 - 2018 tại Hòa Bình.
7 đảng viên là các cán bộ của Công an tỉnh Hòa Bình có con được nâng điểm trái phép trong vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018, đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Bộ Công an đã khởi tố bổ sung với ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) để điều tra hành vi Nhận hối lộ.
Tỉnh ủy Hòa Bình đã kỷ luật cảnh cáo đối với Phó Chủ tịch tỉnh Bùi Văn Cửu và đề nghị Ban Bí thư kỷ luật đối với Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Trọng Đắc do liên quan vụ gian lận thi cử.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình khẳng định sẽ xử ký nghiêm các vi phạm của cán bộ dù ở bất cứ cương vị nào liên quan đến việc nâng điểm thi năm 2018.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 giáo viên, là thành viên tổ chấm thi môn tự luận trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hòa Bình.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, đến nay, chưa nhận được thông tin chính thức của các cơ quan chức năng về danh sách con em lãnh đạo tỉnh được nâng điểm.
Sau khi được nâng 26,45 điểm cho 3 môn, một thí sinh ở Hòa Bình đã trở thành thủ khoa của Trường Sỹ quan Lục quân 1. Tuy nhiên, đến nay thí sinh này đã xin thôi học.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Mai Văn Trinh, đã có 56 thí sinh cùng 140 bài thi trắc nghiệm bị thay đổi điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 tại Hòa Bình.
Theo danh sách trúng tuyển Đại học Quân sự của Học viện Hậu cần, 2 thí sinh Thủ khoa và Á khoa đều ở cụm thi Hòa Bình.
Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình, ý kiến đề nghị xem xét trách nhiệm của Giám đốc Sở GD-ĐT sau vụ gian lận điểm thi đang được báo cáo lên Thường trực Tỉnh ủy quyết định.