Thu gom heo chết chế biến thành thịt quay bán ra chợ

Phong Khê |

Ông Phúc bị phát hiện mua heo chết hoặc bị bệnh mang về nhà xẻ thịt rồi quay để bán ra chợ và các khu công nghiệp.

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát môi trường và Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre lập hồ sơ xử lý cá nhân tổ chức giết mổ heo chết để đưa đi tiêu thụ là ông Lê Nguyễn Phúc, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông 42 tuổi này đang giết mổ 2 con heo chết có trọng lượng 40 kg và 60 kg tại nhà ở ấp Tân Long 3, xã Tân Thành Bình. Gần đó có 5 con heo còn sống nhưng xuất hiện triệu chứng bệnh, đang chờ giết thịt.

Kiểm tra khu vực giết mổ, nhà chức trách phát hiện thêm trên 100 kg thịt và nội trạng heo được chủ cơ sở lưu giữ trong thùng đá, đã đổi màu và bốc mùi hôi thối.

Ông Phúc khai, đã mua số heo trên ở các xã lân cận với giá 100.000đ/con, sau đó đem về giết thịt, chế biến và quay thành miếng rồi đem đi tiêu thụ tại các chợ, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hiện, số heo hôi thối vừa bị phát hiện đã bị tiêu hủy. Trước đó, ông Phúc cũng từng bị lực lượng chức năng xử phạt nhiều lần về hành vi tương tự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại