Thủ đoạn tàn độc của IS ở Đông Nam Á: Chiêu mộ ô-sin đi đánh bom liều chết

Thi Anh |

IS đã tiếp cận người giúp việc ở Singapore, Hong Kong để lôi kéo họ tham gia vào phong trào thánh chiến.

Strait Times (Singapore) dẫn nguồn tin từ đài truyền hình Indonesia cho hay, giới chức Indonesia đã bắt giữ Dian Yulia Novi, một phụ nữ 27 tuổi, cùng 6 tòng phạm bị tình nghi là âm mưu đánh bom quy mô lớn tại phủ Tổng thống ở thủ đô Jakarta.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh TVOne của Indonesia, Dian cho biết, cô ta đang làm giúp việc cho một gia đình ở Singapore. Dian là một trong khoảng 125.000 phụ nữ Indonesia đang làm giúp việc ở đất nước Đông Nam Á này.

Dian khai cô ta hâm mộ và được "truyền cảm hứng" từ những thông tin thánh chiến trên Facebook trước khi được giới thiệu với các thành viên trong một nhóm khủng bố ở Java. Theo Strait Times, nhóm này do Bahrun Naim, một thành viên người Indonesia của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện đang hoạt động ở Trung Đông, thành lập.

Khi được hỏi: Có sợ Thượng đế nổi giận vì cô ta muốn làm hại người khác hay không, Dian trả lời: "Đánh bom liều chết không phải vì tôi cảm thấy mất niềm tin và muốn kết liễu bản thân mình mà là để nhận phúc lành từ Thượng đế và được ưu tiên trong cuộc chiến đấu vì thánh Allah".

Dian tuyên bố: Sẵn sàng chết "vì thánh Allah".

Cảnh sát đã thu giữ được một quả bom tự chế với lượng chất nổ TATP rất cao từ Dian. Nếu được kích nổ, sức công phá sẽ ở mức không tưởng tượng nổi. TATP đã được sử dụng trong vụ tấn công ở Paris hồi tháng 11/2015 khiến 129 người thiệt mạng và 99 người bị thương nặng.

Phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Indonesia Boy Rafli Amar cho biết, cảnh sát đã tính tới khả năng phụ nữ dính dáng tới các tổ chức khủng bố nhưng không nghĩ là họ lại tham gia vào những nhiệm vụ trực tiếp và then chốt như vậy. 

Chuyên gia phân tích Sidney Jones, giám đốc Viện Phân tích Chính sách về Xung đột cho rằng: Nhiều phụ nữ tỏ ra ngưỡng mộ những nữ phần tử khủng bố ở châu Âu. 

"Bởi họ nghĩ như vậy là có thanh thế hơn, được coi trọng hơn. Trong khi nhiều phụ nữ hài lòng với việc làm vợ làm mẹ, thì họ lại muốn hoạt động tích cực hơn (trong phong trào thánh chiến)", bà Jones nhận định, "Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ có một nữ phần tử đánh bom liều chết ở Java". 

Tạp chí Time (Mỹ) đã ghi nhận tình trạng IS tìm cách tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan vào những người giúp việc ở Hong Kong. Năm ngoái, một người Indonesia làm nghề giúp việc ở đây đã đóng góp cho tổ chức của Bahrun để mua các vật liệu chế tạo bom. Tuy nhiên, âm mưu đánh bom nhà thờ và các mục tiêu khác ở Indonesia cũng bị phát hiện trước khi được tiến hành.

IS hiện đang vận hành một nhóm khủng bố ở Syria có tên Katibah Nusantara, gồm các chiến binh nói tiếng Mã Lai từ Indonesia, Malaysia và Philippines, đồng thời phát hành báo bằng tiếng Mã Lai đề gia tăng ảnh hưởng trong khu vực.

Một số nhóm chiến binh ở Đông Nam Á cũng cam kết trung thành với IS, trong đó có cả các tổ chức sừng sỏ như Mujahideen Đông Indonesia và Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại