*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đây là các đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.
Mới đây, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh, video hoặc giọng nói giả mạo rất giống người thật.
Cơ quan công an khuyến cáo, nếu có nhu cầu vay vốn, người dân cần liên hệ các ngân hàng, công ty tài chính được cấp phép hoạt động để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi nghe cuộc gọi báo người thân gặp nạn, hãy lập tức DẬP MÁY. Sau đó, dùng một kênh khác để xác minh để tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
Các đối tượng lợi dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ Deepfake, DeepVoice, mạng xã hội, dịch vụ ngân hàng số... để thực hiện hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi.
Từ những vụ giăng bẫy trên mạng, chuyên gia cho rằng trẻ em đang trở thành nhóm dễ tổn thương nhất trước tội phạm mạng, từ thuật toán gây nghiện và áp lực vô hình từ thế giới số.
Các đối tượng dàn dựng tình huống người dân bị phạt nguội, tài khoản định danh điện tử VNeID bị lỗi, hồ sơ thuế hoặc bảo hiểm cần cập nhật gấp... để gây tâm lý hoang mang.
83 người Trung Quốc phần lớn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thuê khách sạn ở TP HCM làm "đại bản doanh" để tổ chức lừa đảo.
Cơ quan công an khuyến cáo, tất cả các tài xế cần cảnh giác trước thủ đoạn giả danh nhân viên trung tâm đăng kiểm để lừa đảo đổi tem kiểm định.
Nếu trước đây các đối tượng thường gọi điện thông báo trúng thưởng rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để nhận quà, thì hiện nay hình thức lừa đảo đã có nhiều thay đổi.
Người dân khi có nhu cầu đặt phòng nghỉ dưỡng, sử dụng dịch vụ, cần kiểm tra kỹ thông tin đơn vị cung cấp và xác minh qua các kênh liên hệ chính thức trước khi chuyển tiền.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên nghe theo các lời mời chào làm hộ chiếu online trên mạng xã hội để tránh mất tiền và lộ lọt thông tin cá nhân.
Tâm điểm