Thông tin mới vụ gửi giấy mời liên hoan GĐ Bảo hiểm xã hội về hưu

Gia Hưng |

Hiện phía Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đã có báo cáo gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, tuy nhiên phía lãnh đạo chưa thể họp để bàn phương hướng xử lý sai phạm.

Trao đổi với PV, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, hiện ông đã nhận được báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu liên quan đến vụ gửi giấy mời liên hoan giám đốc cơ quan này về hưu.

Theo ông Giang, Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đã thừa nhận sai khi phát hành giấy mời có dấu đỏ gửi lãnh đạo các cơ quan chức năng đến tham dự buổi lễ. 

Thông tin mới vụ gửi giấy mời liên hoan GĐ Bảo hiểm xã hội về hưu - Ảnh 1.

Giấy mời do Bảo hiểu xã hội huyện Quỳnh Lưu đóng dấu đỏ gửi lãnh đạo các cơ quan chức năng mời đến dự buổi giao lưu liên hoan cho giám đốc đơn vị này về hưu.

Tuy nhiên, báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu cũng cho biết, buổi lễ đã diễn ra thực tế không như giấy mời.

Cụ thể, trong giấy mời ghi mời các cơ quan, đoàn thể về dự buổi liên hoan chia tay giám đốc cũ về hưu lúc 16h ngày 6/10. Tuy nhiên phía Bảo hiểm xã hội Quỳnh Lưu cho biết, buổi lễ diễn ra lúc 17h30’, ngoài giờ hành chính.

Về chi phí cho buổi lễ, ông Giang thông tin, theo báo cáo thì kinh phí không phải của cơ quan mà chỉ là một số anh em, bạn bè góp lại và tổ chức cho vui.

"Họ sai khi phát hành giấy mời này. Tôi có hỏi lại sao các anh lại làm giấy mời thì họ trả lời là không nghĩ gì mà chỉ nghĩ làm giấy mời cho trang trọng.

Chúng tôi đã nhận được báo cáo nhưng chưa thể tổ chức được cuộc họp lãnh đạo để có phương hướng xử lý. Tuy nhiên, quan điểm của Bảo hiểm xã hội tỉnh là xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm", ông Giang nói.

Thông tin mới vụ gửi giấy mời liên hoan GĐ Bảo hiểm xã hội về hưu - Ảnh 2.

Một ngày sau, GĐ BHXH tỉnh Nghệ An đã gửi công văn yêu cầu BHXH Quỳnh Lưu làm rõ, kiểm điểm những cá nhân, tập thể sai phạm khi phát hành giấy mời.

Cũng theo ông Giang, chuyện xảy ra vừa qua là một điều đáng tiếc. Lo sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc nên ông Giang đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu tập trung làm việc và giải quyết các công việc của cơ quan.

Như trước đó đã đưa tin, ngày 1/10 Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu đã có giấy mời số 206 gửi lãnh đạo BHXH tỉnh, huyện và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Giấy mời này có nội dung "kính mời dự buổi giao lưu liên hoan cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Chung nghỉ hưu".

Giấy mời này do ông Đặng Ngọc Thọ - PGĐ Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu ký và đóng dấu đỏ. Giấy mời các khách dự tiệc lúc 16h ngày 6/10.

Một ngày sau đó ông Lê Trường Giang - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã ký văn bản gửi Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu yêu cầu báo cáo làm rõ tập thể, cá nhân trong vụ việc gửi giấy mời dự liên hoan giao lưu giám đốc cũ về hưu.

Thông tin mới vụ gửi giấy mời liên hoan GĐ Bảo hiểm xã hội về hưu - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung - Giám đốc BHXH Quỳnh Lưu nghỉ hưu và được tổ chức buổi giao lưu liên hoan chia tay vào ngày 6/10.

Ông Giang khẳng định, Bảo hiểm xã hội tỉnh và bản thân ông không hề nhận được giấy mời này của Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu. 

Ông Giang cũng thừa nhận có tham dự buổi liên hoan nhưng là tư cách anh em, bạn bè và đồng nghiệp mời chứ không phải BHXH Quỳnh Lưu mời.

Được biết, hày 6/10, ngoài lễ chia tay bà Nguyễn Thị Kim Chung về hưu thì BHXH tỉnh Nghệ An cũng trao quyết định cho ông Đặng Ngọc Thọ giữ chức giám đốc BHXH huyện Quỳnh Lưu thay chỗ bà Chung.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại