Thống đốc bang Bắc Carolina khẳng định xe VinFast sẽ bán chạy ở Mỹ

Nhã Mi |

Thống đốc bang Bắc Carolina Roy Cooper đã nhấn mạnh, VinFast đã hiện thực hóa mong muốn có một nhà sản xuất ô tô của bang này trong nhiều thập kỷ.

Thống đốc bang Bắc Carolina khẳng định xe VinFast sẽ bán chạy ở Mỹ - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thu Thủy và Thống đốc Roy Cooper tại Lễ khởi công nhà máy Vinfast ở Moncure.

"Bắc Carolina đã muốn có một nhà sản xuất ô tô trong nhiều thập kỷ. VinFast sẽ tạo ra hàng nghìn công việc được trả lương cao ở bang của chúng ta, cùng với một môi trường lành mạnh hơn khi có nhiều xe điện xuất hiện trên đường" - ông Roy Cooper, Thống đốc bang Bắc Carolina chia sẻ bài viết của News Observer trên Twitter.

Trước đó, News Observer đưa tin, các quan chức Bắc Carolina và các giám đốc điều hành hàng đầu của VinFast đã có mặt tại Hạt Chatham để chính thức khởi công xây dựng cơ sở sản xuất đầu tiên của VinFast bên ngoài Việt Nam.

Đến năm 2028, VinFast cam kết tuyển dụng 7.500 lao động cho nhà máy - được đặt tại địa điểm cách Raleigh khoảng 30 dặm về phía Tây Nam. Xét về khả năng tạo việc làm, dự kiến, đây là dự án kinh tế lớn nhất do tiểu bang hậu thuẫn trong lịch sử Bắc Carolina.

VinFast, hãng sản xuất xe điện, sẽ trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên mở nhà máy ở Bắc Carolina, hoàn thành tham vọng ấp ủ từ lâu của lãnh đạo bang.

Thống đốc Roy Cooper nói: “Chúng ta đã nghiên cứu vấn đề đó trong nhiều thập kỷ rồi, thưa các bạn. Chúng ta đã muốn có một nhà sản xuất ô tô ở Bắc Carolina trong nhiều thập kỷ và bạn biết đấy, ai đó đang làm điều đó cho chúng ta”.

Bắc Carolina trước đây đã nỗ lực thu hút Volkswagen, BMW, Volvo, Mercedes...

Giai đoạn xây dựng đầu tiên ở Chatham sẽ bao gồm một nhà máy sản xuất và lắp ráp xe, công ty hy vọng sẽ khánh thành vào năm 2025 với công suất sản xuất ban đầu là 150.000 xe mỗi năm. Tổng cộng, VinFast đã cam kết đầu tư 4 tỷ USD vào cơ sở này.

Hiện tại, VinFast sản xuất xe tại Việt Nam, nhưng các quan chức của Bắc Carolina hy vọng, nhà máy tại Bắc Carolina sẽ hỗ trợ tham vọng toàn cầu của họ.

“Bà Thủy đã chở tôi trên chiếc VF8, và đó là một chuyến đi tuyệt vời”, ông Cooper nói. “Để tôi nói cho bạn biết, những chiếc xe này sẽ bán chạy ở đất nước này. Chúng tôi rất vui mừng về sự hợp tác này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại