Động thái lạ của lực lượng thân Nga ở Syria sau khi Bộ trưởng Shoigu bất ngờ tới Damascus

DK |

Hôm 19/3, dân quân do Nga hậu thuẫn đã khai hỏa vào một số làng, thị trấn trong "khu phi quân sự" chỉ vài giờ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc cuộc tuần tra thứ 5 tại Bắc Hama và Idlib.

Phóng viên của tờ "Tiếng gọi Syria" đưa tin dân quân do Nga trang bị và huấn luyện đã khai hỏa pháo hạng nặng vào các thị trấn Morek, Al-Tamana và Kafarzita ở phía bắc tỉnh Hama, đồng thời họ cũng  tập kích hỏa lực vào các làng Hawija, Aziziyah, Raseef và Hawiz, phía tây tỉnh Hama, gây ra cái chết của ít nhất là một dân thường.

Các cuộc tấn công bằng pháo binh xảy ra chỉ vài giờ sau khi một đoàn xe tuần tra Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc tuần tra từ điểm giám sát ngưng bắn "Morek" ở vùng nông thôn phía bắc Hama đến điểm giám sát "Al-Serman" của vùng nông thôn phía đông nam Idlib.
Động thái lạ của lực lượng thân Nga ở Syria sau khi Bộ trưởng Shoigu bất ngờ tới Damascus - Ảnh 1.

Bản đồ cuộc tuần tra lần thứ 5 của Thổ Nhĩ Kỳ tại Tây Bắc Syria hôm 19/3

Đáng chú ý là thời gian gần đây, các mục tiêu mà dân quân Syria  khai hỏa hàng ngày là các làng mạc và thị trấn trong "khu phi quân sự" và thường là sau khi kết thúc các cuộc tuần tra của Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng một khu vực.

Các hội đồng tự quản địa phương tuyên bố một số làng mạc đã bị ảnh hưởng bởi các vụ pháo kích. Tính tới thời điểm hiện tại, 750 gia đình đã phải lánh nạn khỏi khu phi quân sự do các hoạt động pháo kích và không kích gia tăng của lực lượng dân quân Syria thân Nga.

Cùng với việc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đang có chuyến viếng thăm căn cứ tại Latakia, Syria, các hoạt động pháo kích đang tạo ra một vành đai trắng để các lực lượng hỗn hợp Syria-Nga chuẩn bị các phương án tấn công trong thời gian sắp tới.

Thông thường các chiến dịch quân sự tại Syria thường bắt đầu ngay sau khi Shoigu gặp các sĩ quan Nga - Syria.

Về phía quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, họ tuyên bố đã hoàn thành việc tuần tra độc lập lần thứ 5 vào ngày 19/3 tại khu vực phi quân sự ở miền nam Idlib và phía bắc Hama.


Tuy nhiên theo các nguồn tin địa phương, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra từ thị trấn Morek ở phía bắc Hama đến thành phố lớn Maraat Al-Numan ở miền nam Idlib dưới sự bảo vệ của các thành viên Hayyat Tahrir al-Sham (HTS), nhóm khủng bố có quy mô lớn nhất hiện vẫn hoạt động bên trong lãnh thổ Syria.

Nhưng thật ngạc nhiên là từ tháng 8/2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã liệt HTS là một tổ chức khủng bố cần phải bị tiêu diệt.

Theo thỏa thuận Sochi ngày 17/9/2018, HTS cùng với các nhóm vũ trang đối lập khác phải rút khỏi khu phi quân sự, tuy nhiên nhóm này đã bác bỏ việc thực thi thỏa thuận.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại khu phi quân sự Tây Bắc Syria cùng với lực lượng khủng bố HTS hôm 19/3

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại