Nga ra tay chớp nhoáng ở Idlib, hủy diệt kho chứa máy bay không người lái của khủng bố

Quốc Vinh |

Kho chứa máy bay không người lái thường dùng tấn công căn cứ không quân Khmeimim của Nga đã bị phá hủy ở Idlib.

Quân đội Nga vừa tiến hành cuộc không kích xóa sạch kho dự trữ đạn dược của khủng bố ở tỉnh Idlib, Syria , nơi chứa toàn bộ máy bay không người lái (UAV). Đây được cho là các UAV đã được thiết lập để tấn công căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở miền Tây Syria, tờ RT đưa tin.

Cuộc không kích hôm 13/3 được tiến hành sau khi Nga biết rằng máy bay không người lái mang chất nổ được sử dụng bởi khủng bố đã được chuyển đến địa điểm này một ngày trước đó, bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cuộc tấn công đã được phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ sở bị phá hủy thuộc về nhóm chiến binh cực đoan Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), kiểm soát phần lớn tỉnh Idlib. HTS là một nhánh nhỏ của Al-Qaeda có trụ sở tại Syria và từng được gọi là Mặt trận Jabhat An-Nusra trước khi đổi tên .

Một số video cho thấy các máy bay chiến đấu của Nga tiến về Idlib và kho vũ khí bị nổ đã được đăng tải trực tuyến.

Căn cứ không quân Khmeimim của Nga, nằm ở tỉnh Latakia của Syria đã liên tục bị các nhóm chiến binh từ Idlib nhắm đến. Các mẫu máy bay không người lái nhỏ tự chế đã trở thành vũ khí được lựa chọn cho các cuộc tấn công liên tục trong năm qua.

Trong khi phần lớn các máy bay không người lái bị hạ bởi lực lượng phòng không của căn cứ, một số phương tiện đã bị thu thập nguyên vẹn khi các đơn vị tác chiến điện tử triển khai chiếm quyền kiểm soát. Các UAV đã được đưa đến Moscow để nghiên cứu và sau đó sẽ được trưng bày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại