Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Mỹ sẽ gửi vũ khí đến Idlib nếu như thỏa thuận với Nga không diễn ra

Mạnh Kiên |

Ông Erdogan một lần nữa xác nhận đã yêu cầu các hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ, đồng thời cho biết S-400 của Nga sẽ được kích hoạt theo đúng lịch trình vào tháng 4.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này chưa nhận được bất kỳ thiết bị quân sự nào từ Mỹ cho chiến dịch Spring Shield ở Syria, nhưng lưu ý rằng Washington có thể sẽ gửi một số thiết bị nếu như lệnh ngừng bắn mới không được ký kết.

Ông Erdogan một lần nữa xác nhận đã yêu cầu các hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ, đồng thời cho biết S-400 của Nga sẽ được kích hoạt theo đúng lịch trình vào tháng 4, Sputnik đưa tin hôm 6/3.

Hôm 5/3, Moscow và Ankara đã có với nhau thỏa thuận ngừng bắn ở Idlib. Tổng thống Erdogan ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn đã chấm dứt sự thù địch ở tỉnh Idlib, nói rằng thỏa thuận này không chỉ bảo vệ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn bảo vệ quân đội và dân thường, cũng như tạo cơ sở cho việc bình thường hóa tình hình trong khu vực.

Tổng thống cũng lưu ý, tình trạng ở các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib sẽ không thay đổi mặc dù sẽ có sự thay đổi về mục tiêu của chiến dịch Spring Shield, trong đó đảm bảo rằng quân đội Ankara sẽ chỉ giám sát thỏa thuận ngừng bắn, thay vì "kiểm soát thực địa".

Bạo lực ở tỉnh Idlib, Syria leo thang sau khi các nhóm khủng bố địa phương tăng cường các cuộc tấn công chống lại quân đội Syria. Damascus đã có các hành động quân sự đáp trả, tuy nhiên đã gây thương vong cho lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ankara tuyên bố sẽ trả đũa vụ việc, tiến hành các cuộc tấn công chống lại lực lượng Syria ở Idlib và cáo buộc Damascus vi phạm thỏa thuận Sochi năm 2018.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý hành động tấn công của quân đội Syria chỉ là sự hiểu nhầm khi lực lượng này không biết Thổ Nhĩ Kỳ đóng quân gần đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại