Thổ Nhĩ Kỳ dự định giải quyết vấn đề S-400 thông qua đối thoại với TT Biden

Thanh Bình |

Tờ Daily Sabah dẫn lời ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, nước này dự định tham gia đàm phán với Mỹ về hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Tờ Daily Sabah dẫn lời ông Ibrahim Kalin, người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, nước này dự định tham gia đàm phán với Mỹ về hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Theo ông Kalin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan có kế hoạch gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sắp tới, với hy vọng rằng Washington sẽ xem xét lại các hình phạt đã áp đặt sau khi Ankara mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ dự định giải quyết vấn đề S-400 thông qua đối thoại với TT Biden - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc nhiều lần hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống tên lửa S-400 của Nga. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng ông Erdogan có kế hoạch tổ chức một cuộc gặp với ông Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO.

Ông Kalin cho rằng, chính quyền ông Biden nhận thức rõ S-400 không đe dọa hệ thống an ninh của NATO hoặc lợi ích của các nước thứ ba. Đồng thời, ông Kalin cũng không loại trừ khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

Tổng Thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, mới đây thông báo liên minh quân sự này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 14/6 tại Brussels (Bỉ) để khôi phục lại quan hệ với Mỹ cũng như điều chỉnh chiến lược của khối trước những thách thức chính.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh đây là cơ hội duy nhất để củng cố NATO với tư cách một biểu tượng lâu dài cho mối quan hệ giữa châu Âu và Bắc Mỹ.

Mới đây nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã kêu gọi Ankara không giữ lại các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất.

Việc Ankara mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga vẫn là một điều gây tranh cãi trong quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 7/2019. Washington đã yêu cầu Ankara từ chối thỏa thuận mua bán này, đồng thời đe dọa sẽ hủy bàn giao máy bay chiến đấu F-35 cho quốc gia Trung Đông.

Song Ankara cho đến nay vẫn phản đối yêu cầu của Washington, ngay cả khi phải đối mặt với các lệnh trừng phạt trong lĩnh vực quốc phòng bị áp đặt hồi tháng 12/2020.

Vào giữa tháng 1/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar xác nhận rằng các bên đang tiếp tục đàm phán về việc cung cấp tổ hợp thứ hai của hệ thống phòng không S-400. Sau đó, đích thân nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố nước này đang thảo luận để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ 2 của Nga.

Tổ hợp S-400 Triumf (tên mã định danh của NATO: SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không di động chiến lược tầm cao chống khí cụ bay do phòng thiết kế tên lửa NPO Almaz thiết kế. S-400, một phiên bản tên lửa thuộc họ tên lửa tầm cao S-300, là hệ thống phòng không đa năng có tầm bắn xa nhất thế giới cho tới khi hệ thống S-500 ra đời.

Phạm vi hoạt động của các loại tên lửa S-400 là 40-120km với tên lửa 9M96; 250km với tên lửa 48N6; và tới 400km với tên lửa 40N6. S-400 có nhiều khả năng hơn S-300. Nó có thể phát hiện mục tiêu cách xa 600km và cao 40-50km; có thể theo dõi đồng thời 300 mục tiêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại