Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ cấm vận Israel sau khi triệu tập Đại sứ về nước

Anh Tuấn |

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã triệu hồi Đại sứ ở Mỹ và Israel về nước, đồng thời cáo buộc hai quốc gia này tiến hành “khủng bố” và “diệt chủng” sau căng thẳng ở Dải Gaza.

“Chúng tôi sẽ xem xét lại mối quan hệ của mình, đặc biệt là quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại với Israel. Những bước đi này dự kiến sẽ được thực hiện sau khi cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào ngày 24/6”, ông Erdogan trả lời trước báo giới trên máy bay khi trở về sau chuyến thăm Bosnia và Herzegovina.

Tuy nhiên theo báo Haaretz của Israel, Thổ Nhĩ Kỳ mới là nước chịu ảnh hưởng lớn vì lệnh trừng phạt đối với Israel, bởi kinh tế nước này đang gặp khó khăn và nếu cấm vận Israel, thâm hụt thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng lên gần 2 tỉ USD.

Hiện tại, hai nước là những đối tác thương mại khá thân thiết, khi 2,1% kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa sang Israel. Cụ thể, năm 2016 tổng sản phẩm xuất khẩu sang Israel của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 2,96 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ Israel ít hơn rất nhiều. Năm 2017, khoảng cách giữa kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu giữa hai nước là 1,9 tỉ USD. Như vậy, nếu các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Israel được áp dụng, mức thâm hụt thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vượt quá ngưỡng 1,9 tỉ USD.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã trở nên rất căng thẳng sau khi các cuộc biểu tình trên Dải Gaza bùng phát thành các cuộc bạo động lớn vào ngày 14/5 do Mỹ mở cửa Đại sứ quán mới tại Jerusalem. Trong cuộc giao tranh giữa người biểu tình với quân đội Israel, ít nhất đã có 60 người Palestine đã thiệt mạng và hớn 2.400 người khác bị thương.

Israel đã quy trách nhiệm tình trạng bạo lực cho lực lượng vũ trang Hamas ở Dải Gaza, rằng tổ chức này đã kích động người dân ở khu vực biên giới. Sau sự việc xảy ra ở dải Gaza, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố dành 3 ngày quốc tang để tưởng nhớ những người Palestine đã chết trong vụ bạo động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại