Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc S-400 "lén lút" theo dõi F-16 của NATO

Mạnh Kiên |

Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều bác bỏ cáo buộc rằng Moscow có thể do thám NATO thông qua hệ thống phòng không S-400.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Serdar Kilic đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Ankara sử dụng hệ thống phòng không S-400 mua từ Nga để theo dõi các máy bay F-16 của Hy Lạp ở biển Địa Trung Hải khi các máy bay này trở về sau cuộc tập trận diễn ra giữa Pháp, Italy và Síp vào cuối tháng 8/2020.

"Đó là điều không cần phải hoài nghi. Ngay cả khi S-400 được thử nghiệm, chúng tôi, với tư cách là thành viên của NATO, sẽ phối hợp các hành động như vậy thông qua kênh quân sự của liên minh", ông Kilic nói trong một hội nghị hôm 10/10.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa lưu ý, Ankara có quyền tự vệ và do đó có quyền mua các hệ thống phòng không từ Nga, sau khi Washington đình chỉ thương vụ bán hệ thống phòng không Patriot trong hơn ba năm.

Tuyên bố của ông Kilic được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Van Hollen và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James Lankford thúc giục bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các cuộc thử nghiệm gần đây với hệ thống S-400.

Cả hai bày tỏ quan ngại về các báo cáo cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hai lần sử dụng hệ thống phòng không để phát hiện và theo dõi các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất, bao gồm các chuyến bay của không quân Hy Lạp vào cuối tháng 8.

Hai thượng nghị sĩ Mỹ cũng tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm radar S-400 trên máy bay F-16 của Mỹ khi chúng bay qua Ankara vào năm 2019 nhưng không nêu rõ ngày tháng.

Van Hollen và Lankford cáo buộc rằng nhờ các cuộc thử nghiệm này, Nga sẽ có thể giám sát hoạt động của các lực lượng quân sự NATO, nhắc lại những cáo buộc trước đó của chính quyền Mỹ.

Nhà Trắng nhiều lần cố gắng ngăn cản Ankara mua S-400 với tuyên bố hệ thống sẽ không tương thích với mạng lưới phòng thủ của NATO và được cho là sẽ giúp Moscow tìm ra điểm yếu của máy bay NATO.

Cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đều bác bỏ cáo buộc rằng Moscow có thể do thám NATO thông qua hệ thống phòng không này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại