Thổ-FSA “mời” IS rút khỏi al-Bab, đến Deir Hafer chặn Syria

Toàn Thắng |

Theo tin mới nhất, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã rút khỏi al-Bab chạy đến Deir Hafer, nơi quân đội Syria đang nhanh chóng áp sát.

Thổ Nhĩ Kỳ và FSA chiếm được al-Bab

Phương tiện truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu tối ngày 23/2 đưa tin, trận chiến khốc liệt giữa IS với lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng đối lập Syria được họ hậu thuẫn là Quân đội Syria Tự do (FSA), cùng với Quân đội Syria (SAA) ở al-Bab đã kết thúc.

Tối ngày 23/2, lực lượng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và FSA đã hoàn toàn giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược al-Bab, ở phía Đông Aleppo, sau khi phá tan hệ thống phòng thủ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS để tiến vào trung tâm của thị trấn.

Cuộc tấn công thị trấn al-Bab bắt đầu vào cuối mùa thu năm ngoái, khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gửi hàng chục xe tăng và một số lượng lớn các nhân viên quân sự, cùng vài ngàn quân FSA tham gia vào trận chiến ở vùng nông thôn phía đông của Aleppo.

Tuy nhiên, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh FSA đã chịu rất nhiều tổn thất trên con đường giải phóng al-Bab. Và nếu không có sự hỗ trợ của Quân đội Syria thì chưa chắc họ đã giành lại được quyền kiểm soát thị trấn lớn thứ 2 của tỉnh Aleppo.

Theo nguồn tin của lực lượng vũ trang người Kurd, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã có tới 64 binh lính thiệt mạng, hơn 386 người khác đã bị thương. Còn đồng minh của họ là FSA cũng có hơn 469 tay súng đã thiệt mạng và ít nhất 1.712 người đã bị thương trong trận chiến khốc liệt này.

Theo số liệu chính thức, khoảng 444 người dân địa phương cũng đã bị giết trong lúc các bên giao tranh hỗn loạn ở al-Bab, trong khi các nguồn tin không chính thức cho rằng con số nạn nhân là dân thường do bị pháo và máy bay bắn trúng đã lên tới con số hơn 2.000 người.

Thổ-FSA “mời” IS rút khỏi al-Bab, đến Deir Hafer chặn Syria - Ảnh 1.

Xe quân sự Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hành tiến trên đất Syria

Tính từ khi bắt đầu chiến dịch đến nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã mất hơn 30 xe tăng, trong đó có hơn 10 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực dòng Leopard 2A4 do Đức sản xuất và hơn 20 xe chiến đấu bọc thép các loại.

Tuy nhiên, nguồn tin Ả rập lại thông báo rằng, không phải Thổ Nhĩ Kỳ và FSA đã tiêu diệt sạch quân số phòng thủ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS để tái chiếm al-Bab mà đây là do IS được phép rút lui về hướng thị trấn Deir Hafer đang bị Quân đội Syria áp sát.

Hiện nay, IS chỉ có đường chạy theo hướng Đông Nam, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc-Nam để tới cứu viện cho thị trấn này.

Thổ-FSA đã đạt được thỏa thuận với khủng bố IS

Theo đó, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và FSA với sự yểm trợ đắc lực của máy bay chiến đấu và lực lượng pháo binh đã đã xuyên phá qua hệ thống phòng ngự của IS và tiến vào khu vực trung tâm thị trấn. Tuy nhiên, họ mới chỉ chiếm được một nửa của al-Bab.

Một nguồn tin từ các nhà hoạt động ủng hộ phiến quân đối lập FSA tuyên bố rằng, Quân đội Syria Tự do và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS đã đạt được một thỏa thuận đồng ý cho phép IS rút lui một cách an toàn khỏi al-Bab, theo hướng Deir Hafer.

Nguồn tin cho biết rằng, IS chấp thuận rút lui khỏi al-Bab để tới cứu viện cho Deir Hafer, nơi quân đội Syria đang đạt được những bước tiến thần tốc để giải phóng thành trì cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở phía Đông tỉnh Aleppo.

Thổ-FSA “mời” IS rút khỏi al-Bab, đến Deir Hafer chặn Syria - Ảnh 2.

Bản đồ khu vực chiến sự ở phía Đông tình Aleppo ngày 23/2

Theo một phần của thỏa thuận, các tay súng IS phải rút lui chỉ với các vũ khí cá nhân và tất cả vũ khí hạng nặng sẽ phải để lại trong thị trấn al-Bab.

Tuy nhiên, con đường tháo chạy của chúng về Deir Hafer sẽ rất khó khăn khi quân đội Syria đã cắt đứt các tuyến đường chính từ al-Bab, IS sẽ phải chạy trên các con đường đất, rất khó cho sự di chuyển của các phương tiện cơ giới nên rất dễ vấp phải các cuộc không kích Nga và Syria.

Hiện IS vẫn chưa có thông báo gì về thông tin cho là chúng đã rút khỏi al-Bab với sự cho phép của Thổ Nhĩ Kỳ và FSA để về cứu viện Deir Hafer. Trong khi đó, Quân đội Syria đang đang giành được những thắng lợi hết sức quan trọng, nhanh chóng tiến về hướng đông để áp sát thị trấn này.

Ngày 22/2, quân đội Syria giải phóng các làng và Rasm al-Hermel al-Khabaz nằm phía bắc thành trì của IS ở Deir Hafer.

Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tiger của Quân đội Syria, được hỗ trợ bởi các máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không gian-Vũ trụ Nga đã giải phóng làng Rasm al-Sheikh, Rasm al-Hermel, al-Khabaz ở phía Bắc Deir Hafer, cô lập lực lượng IS đây với các khu vực khác trong tỉnh Aleppo.

Thời gian qua, Quân đội Syria đã giải phóng hơn 10 làng ở phía Đông Aleppo từ tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Hồi đầu tuần này, Tiger Fores cũng mới tái chiếm al-Mazbour, Tabaret Madi và Rasm Harmel al-Imam từ những kẻ khủng bố IS trong cùng khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại