*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều người coi việc sử dụng các món ăn từ thịt động vật hoang dã là cách để thể hiện sự sang chảnh. Tuy nhiên, điều này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ có hại cho sức khoẻ.
Việc sử dụng thịt động vật hoang dã - đặc biệt là dơi, rắn - đã bị lên án mạnh mẽ sau khi đợt dịch viêm phổi bùng phát tại Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Thông tin các ngôi sao Hoa ngữ ăn thịt thú rừng - hiểm họa lan truyền virus corona đang gây xôn xao cộng đồng mạng.
Với sức mạnh kinh hoàng của kỵ binh Mông Cổ, Thành Cát Tư Hãn tự tin tiến đánh bất cứ quốc gia nào nhưng Ấn Độ thì không. Vì sao?
300.000 năm trước, có tất cả 9 loài người sinh sống trên trái đất, nay chỉ còn 1 và thủ phạm chính là loài người số 9, mới sinh ra vào thời điểm đó – Homo Sa.
Chủ tịch UBND huyện Sa Pa khẳng định, thông tin du khách bị "gài bẫy'' khi "mua thú rừng, đi được 10 - 20km bị CSGT xử phạt" đăng tải trên mạng xã hội là không đúng sự thật.
Mới đây, một kĩ sư gas ở London, Anh đã tìm thấy một con chuột khổng lồ như "quái vật" dài tới 1,2m khi ông đang sửa đường ống tại một căn hộ.
Nhiều đối tượng thu mua thịt heo nái già giá rẻ về chế biến thành các loại thịt rừng hạng sang như thịt heo rừng, thịt đà điểu, thịt nhím…
Một số người tin rằng thịt thú rừng là nguồn gốc nạn dịch Ebola chết chóc đang hoành hành ở châu Phi. Hãy xâu chuỗi các dữ kiện. Gia đình nạn nhân Ebola đầu tiên săn dơi lấy thịt, trong khi những con dơi này mang virus Ebola.
(Soha.vn) - Loại thịt lạ được Bạc Qua Qua mang về từ châu Phi, vốn chỉ là một chi tiết nhỏ trong ghi chép của tòa án, đang trở thành đề tài bán tán xôn xao của cư dân mạng Trung Quốc.
Gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã xuất hiện nhiều điểm bán thịt thú rừng công khai ngay tại các ngã ba ngã tư.
(Soha.vn) - Thực hư "cày hương" được bày bán tại các cửa hàng trong khu du lịch thắng cảnh Hương Sơn đều được "chế biến" từ chó, mèo...