Thiết kế mới của tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 Molniya: Ấn tượng, khác biệt hoàn toàn

Ly Vy |

Những hình ảnh bên trong nhà máy đóng tàu Vympel (Nga) đã tiết lộ 1 thiết kế mới khá đặc biệt của tàu tên lửa tấn công nhanh đề án 1241.8 Molniya.

Theo đó, các hình ảnh cận cảnh cùng bảng giới thiệu cho thấy chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc đề án 1241.8 Molniya đang đóng cho Hải quân Nga (mà cụ thể ở đây là cho Hạm đội Biển Đen) đã có thiết kế khác biệt hoàn toàn so với các tàu thuộc đề án 1241.8 đang có trong biên chế của Hải quân nhân dân Việt Nam, Hải quân Ấn Độ và Hải quân Turkmenistan.

Thiết kế mới của tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 Molniya: Ấn tượng, khác biệt hoàn toàn - Ảnh 1.

Thiết kế mới của tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 Molniya: Ấn tượng, khác biệt hoàn toàn - Ảnh 2.

Hình ảnh tàu tên lửa đề án 1241.8 Molniya với thiết kế mới đang được đóng tại nhà máy Vympel.

Thiết kế mới của tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 Molniya: Ấn tượng, khác biệt hoàn toàn - Ảnh 3.

Thiết kế hoàn chỉnh của tàu tên lửa đề án 1241.8 Molniya thế hệ mới.

Toàn bộ phần thượng tầng của mẫu tàu mới này được thiết kế lại với kiểu dáng tàng hình và thẩm mỹ hơn so với thiết kế cũ. Vị trí đặt vũ khí cũng có sự thay đổi lớn khi mà 4 cụm bệ phóng KT-184 được bố trí dọc thân tàu như trước đây đã được thay thế bằng 2 cụm bệ phóng KT-184 đặt nằm ngang (tương tự cách bố trí ở tàu hộ vệ tên lửa Gepard của Việt Nam).

Đồng nghĩa với điều đó là số lượng tên lửa Uran mang theo có thể chỉ còn 8 quả so với 16 quả ở thiết kế nguyên bản. Tuy nhiên, việc bố trí nằm ngang lại giúp tăng khả năng tàng hình của tàu, làm gọn việc bố trí trên boong.

Pháo chính của thế hệ tàu tên lửa thuộc đề án 1241.8 mới đóng cho Hải quân Nga cũng có sự thay đổi bằng việc sử dụng pháo AK-176MA với thiết kế tháp pháo tàng hình thay cho pháo AK-176M thế hệ trước. Hệ thống phòng thủ tầm cực gần trên tàu vẫn là 2 pháo bắn nhanh AK-630M.

Radar cảnh giới Pozitiv-ME được đặt ở trong nắp chụp phía trên thượng tầng, chưa rõ tàu có còn sử dụng radar dẫn bắn Garpun-Bal như ở các tàu 1241.8 trước đây hay không.

Tuy nhiên, khả năng cao thế hệ tàu mới này sẽ không còn sử dụng radar dẫn bắn Garpun-Bal mà chỉ sử dụng radar cảnh giới Pozitiv-ME cho nhiệm vụ nói trên, các tàu tên lửa cỡ nhỏ thế hệ mới của Nga như đề án 21631, 22800 đều đã loại bỏ radar Garpun-Bal.

2 chiếc tàu tên lửa thuộc đề án 1241.8 nói trên đang đóng cho Hải quân Nga không phải là tàu được đóng mới hoàn toàn mà nó được đóng dựa trên khung thân của 2 tàu tên lửa thuộc đề án 1242.1 (vốn được đặt đóng trong giai đoạn 1991 - 1992).

Thông tin này từng được Văn phòng báo chí của nhà máy đóng tàu Vympel thông báo vào ngày 08/04/2016:

"Nhà máy đóng tàu Vympel đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga để nâng cấp và sửa chữa 2 tàu tên lửa thuộc đề án 1242.1 lớp Molniya.

Các tàu tên lửa sẽ được trang bị những thiết bị dẫn đường và liên lạc tối tân nhất. Thiết kế của con tàu sẽ được thay đổi và cải thiện. Viện thiết kế hàng hải Trung ương Almaz tại St. Petersburg sẽ tùy chỉnh thiết kế theo yêu cầu của nhà nước".

Thiết kế mới của tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 Molniya: Ấn tượng, khác biệt hoàn toàn - Ảnh 4.

Thiết kế mới của tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 Molniya: Ấn tượng, khác biệt hoàn toàn - Ảnh 5.

Ảnh chụp tàu tên lửa đề án 1242.1 Molniya lần lượng vào các năm 2015 (trên) và 2016 (dưới). Có thể thấy ở ảnh chụp vào năm 2016, toàn bộ phần thượng tầng cũ của con tàu đã bị loại bỏ để hoán cải thành tàu tên lửa đề án 1241.8 Molniya thế hệ mới.

Cũng theo phía nhà máy, chiếc tàu nâng cấp đầu tiên, với số hiệu tại nhà máy là 01301, sẽ được chuyển giao vào ngày 25/11/2018. Chiếc tàu thứ 2, số hiệu 01302, sẽ gia nhập Hải quân Nga vào tháng 11/2019.

Cặp tàu Molniya thứ 3 khai hỏa trong nghiệm thu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại