Nga điều tất cả hạm đội tập trận quy mô lớn

Bình Giang |

Ngày 20/1, Nga thông báo Hải quân nước này sẽ triển khai một đợt tập trận lớn với tất cả các hạm đội trong tháng này và tháng tới, từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nga điều tất cả hạm đội tập trận quy mô lớn - Ảnh 1.

Lính thuỷ đánh bộ thuộc Hạm đội Baltic của Nga trong một đợt tập trận. (Ảnh: Reuters)

Đợt tập trận sẽ diễn ra trên các vùng biển giáp Nga và cả Địa Trung Hải, Biển Bắc, Biển Okhotsk, vùng đông bắc Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chiến dịch sẽ có sự tham gia của 140 tàu chiến và các tàu hỗ trợ, 60 máy bay, 1.000 đơn vị khí tài và khoảng 10.000 binh lính.

Các bước đi của quân đội Nga đang được phương Tây theo dõi chặt chẽ vì căng thẳng ở Ukraine và những cuộc khẩu chiến qua lại đang gây lo ngại về nguy cơ bùng nổ chiến tranh. Mátxcơva phủ nhận kế hoạch tấn công Ukraine.

Trong một video được Bộ Quốc phòng Nga đăng trên Facebook, một tàu ngầm điện diesel mới nhất của Hạm đội Thái Bình Dương phóng thử một tên lửa hành trình Kalibr từ một vị trí trên Biển Nhật Bản hướng tới mục tiêu trên bộ.

Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu ở Khabarovsk, thuộc vùng viễn đông của Nga, với khoảng cách hơn 1.000km, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc, Nga và Iran dự kiến sẽ tổ chức một đợt tập trận chung trong ngày 21/1, một quan chức phụ trách quan hệ công chúng của lực lượng vũ trang Iran nói với hãng tin ISNA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại