Thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2020: Sẽ có 24.000 thí sinh trượt suất trường công

Hà My |

Năm 2020, ngành giáo dục Hà Nội huy động 12 nghìn cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và giám sát phòng thi trong kỳ thi vào lớp 10.

Sáng mai, ngày 16/7, thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ đến các địa điểm thi để làm thủ tục dự thi. Cụ thể, thí sinh sẽ được nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, cách làm bài thi và đính chính thông tin sai sót (nếu có).

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 17 và 18/7. Thí sinh sẽ làm ba bài thi: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2020: Sẽ có 24.000 thí sinh trượt suất trường công - Ảnh 1.

Lịch thi vào lớp 10 năm 2020.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2020 Hà Nội có 172 điểm thi với với 88.928 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 và còn khoảng 15.000 học sinh không đăng ký dự thi, nhiều hơn 5.000 học sinh so với năm học trước. Trong số đó khoảng 65.000 học sinh đỗ vào lớp 10. Như vậy, sẽ có khoảng 24.000 thí sinh trượt suất học trường công trong kỳ thi này.

Năm nay, ngành giáo dục Hà Nội huy động 12 nghìn cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi và giám sát phòng thi. Để bảo đảm an toàn cho kỳ thi lớp 10 năm học 2020 - 2021, Sở GDĐT Hà Nội đã điều động 172 kỹ thuật viên và 472 cán bộ thanh tra tới các điểm thi.

Đồng thời, các trưởng điểm thi phải bố trí bốc thăm theo nhóm để bảo đảm hai cán bộ coi thi không cùng một đơn vị công tác. Tất cả các điểm thi đều được lắp camera an ninh giám sát.

Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Chánh Thanh tra Sở GDĐT Hà Nội cho biết, Sở đã thành lập 15 đoàn thanh tra đi kiểm tra toàn bộ 172 điểm thi tại 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có 105 trường THPT, 66 trường THCS và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Theo kết quả thanh tra, các phòng làm việc đều sạch sẽ, an toàn, đủ bàn ghế, điện, điện thoại.

Thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2020: Sẽ có 24.000 thí sinh trượt suất trường công - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Đối với các điểm thi dưới 20 phòng thi sẽ có 2 cán bộ thanh tra, điểm thi dưới 30 phòng thi có 3 thanh tra, điểm thi dưới 40 phòng thi có 4 thanh tra và từ 40 phòng thi trở lên sẽ điều động 5 thanh tra.

Bên cạnh đó, cán bộ coi thi sẽ tự bốc thăm phòng thi và nhận tài liệu phòng thi ngay. Các trưởng điểm thi phải bố trí bốc thăm theo nhóm để đảm bảo 2 cán bộ coi thi không cùng một đơn vị công tác.

Thầy giáo Hoàng Văn Vinh dạy môn Toán cấp 2 tại Hà Nội cho biết, thời điểm sát nút ngày thi, thí sinh nên xem lại một lượt các dạng bài, công thức tính thay vì cố "nhồi nhét" kiến thức. Bước vào phòng thi các em giữ cho mình sự bình tĩnh vì đã có kiến thức ôn luyện trước đó, chỉ cần "lục lại" để áp dụng vào bài thi.

Đọc kỹ đề, phân chia các câu hỏi theo độ khó, làm lần lượt từ bài dễ tới bài khó. Đặc biệt với môn hình học, thí sinh cần phải lưu ý vẽ hình nháp trước khi vẽ vào giấy, sử dụng 100% dữ liệu của đề thi để làm bài.

Thí sinh cần lưu ý khi đến trường thi không được mang những vật dụng cấm vào phòng thi như: Vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, bút xóa tài liệu, thiết bị công nghệ có khả năng gian lận trong quá trình làm bài thi.

Thí sinh nhìn bài, trao đổi bài sẽ bị nhắc nhở, thậm chí lập biên bản. Đặc biệt, trong quá trình dự thi, thí sinh tuyệt đối không mang điện thoại di động vào phòng thi.

Khi mang điện thoại vào phòng thi, nếu không sử dụng nhưng điện thoại có chuông kêu lên, bị phát hiện, thí sinh cũng sẽ bị lập biên bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại