Thêm một tàu trúng tên lửa trên Biển Đỏ

PV |

Cơ quan quản lý hoạt động thương mại biển của Anh (UKMTO) cho biết một tàu thương mại đã bị trúng tên lửa khi đang lưu thông trên Biển Đỏ hôm nay (15/3).

UKMTO cho biết chưa có báo cáo về tình trạng của các thủy thủ trên tàu bị trúng tên lửa và phương tiện này vẫn tiếp tục di chuyển. Vị trí con tàu bị tấn công cách thành phố cảng Hodeidah của Yemen khoảng 76 hải lý (121km).

Thêm một tàu trúng tên lửa trên Biển Đỏ- Ảnh 1.

Một tàu chở hàng trên Biển Đỏ. Ảnh: Truyền thông Houthi.

Nguồn tin không nói rõ con tàu bị tấn công là của nước nào cũng như lộ trình hoạt động của nó. UKMTO cũng không khẳng định quả tên lửa tấn công phương tiện này có phải do lực lượng Houthi ở Yemen bắn ra hay không.

Vài giờ trước thông báo của UKMTO, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) cho biết ngày hôm qua (14/3) nhóm Houthi đã bắn 4 quả tên lửa đạn đạo đối hạm ra khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden. Cuộc tấn công không gây ra bất kỳ thiệt hại nào về người và tài sản cho các tàu lưu thông trong khu vực, trong đó có các chiến hạm của Mỹ.

Houthi là nhóm vũ trang đối lập lớn nhất tại Yemen, hiện đang kiểm soát 1/3 lãnh thổ nước này, trong đó có thủ đô Sanaa cùng nhiều đô thị lớn.

Khoảng một tháng rưỡi sau khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công vào dải Gaza ngày 7/10/2023, nhóm này liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đỏ nhằm gây sức ép với Israel.

Theo một số báo cáo, khoảng gần 70 tàu, đã trở thành mục tiêu tấn công của Houthi thời gian qua. Trong số này, một tàu đã bị chìm và một số bị hư hại ở các cấp độ khác nhau. Đặc biệt, 3 thuyền viên, trong đó có một thủy thủ Việt Nam, đã tử vong trong cuộc tấn công tên lửa của Houthi vào tàu hàng True Confidence hôm 6/3 vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại