Thêm một công dân Iran bị xử tử vì làm gián điệp cho CIA

Mộc Miên |

Nhà chức trách Iran cho biết một công dân nước này làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị xử tử.

“Công dân Iran Reza Asgari, cựu nhân viên Bộ Quốc phòng, bị kết tội đã bán thông tin về chương trình tên lửa của Iran cho CIA, đã bị xử tử vào tuần trước”, phát ngôn viên Cơ quan Tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili cho biết, theo hãng tin Mizan.

Hồi đầu tháng 1, cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Iraq đã giết chết ông Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Iran.

Sự việc đã dẫn tới leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Ngày 8/1, Iran nã hơn 20 tên lửa vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq để trả thù cho cái chết của tướng Soleimani. Vụ tấn công không khiến lính Mỹ nào thiệt mạng, nhưng hàng trăm người sau đó đã được chẩn đoán chấn thương sọ não.

Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc nói rằng Mỹ đã tiêu diệt Soleimani trong cuộc không kích Sân bay Quốc tế Baghdad.

Sau vụ tấn công 3/1, các quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng Mỹ đã theo dõi chặt chẽ các động thái của tướng Soleimani trong nhiều ngày trước cuộc tấn công nhưng từ chối cho biết quân đội đã xác định vị trí của ông như thế nào trong đêm tấn công.

Tới ngày 9/6, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư pháp Iran - ông Gholamhossein Esmaili - nói trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp: "Mahmoud Mousavi-Majd, một trong những gián điệp của CIA và Mossad (cơ quan tình báo Israel), đã bị kết án tử hình. Ông ta đã cung cấp thông tin về lịch trình của Soleimani cho kẻ thù của chúng ta".

Các quan chức không cho biết liệu vụ án Mousavi-Majd có liên quan đến thông báo của Iran vào mùa hè năm ngoái rằng họ đã bắt giữ 17 điệp viên làm việc cho CIA hay không. Trong số 17 điệp viên này, một số người được cho là đã bị kết án tử hình.

Tehran hồi tháng 8/2019 cũng tuyên bố bắt "hàng chục gián điệp" trong các cơ quan về hạt nhân và quân đội, bao gồm nhiều người mang hai quốc tịch.

Tháng 11/2019, Iran bắt 8 người bị nghi có liên hệ với CIA sau các cuộc biểu tình chống tăng giá nhiên liệu khắp đất nước. Cơ quan phản gián Iran cho biết 6 trong 8 người bị bắt được cho là đã tham gia các cuộc bạo loạn và thực hiện nhiệm vụ được giao, hai người còn lại bị cáo buộc tìm cách thu thập và chuyển thông tin ra nước ngoài.

Căng thẳng Mỹ - Iran nghiêm trọng kể từ khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại