Vượt Casillas, Xavi đi vào lịch sử Champions League

Theo BĐS |

Trong trận gặp AC Milan ở trận lượt về, Xavi đã cân bằng kỉ lục ra sân 127 trận ở Champions League của Iker Casillas. Và đến hôm qua, với việc ra sân trước PSG, cầu thủ số 6 của Barca đã chính thức vượt qua người bạn thân để trở thành cầu thủ ra sân nhiều thứ 3 trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, với 128 lần.

Trong trận gặp AC Milan ở trận lượt về, Xavi đã cân bằng kỉ lục ra sân 127 trận ở Champions League của Iker Casillas. Và đến hôm qua, với việc ra sân trước PSG, cầu thủ số 6 của Barca đã chính thức vượt qua người bạn thân để trở thành cầu thủ ra sân nhiều thứ 3 trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, với 128 lần.


	Xavi vượt qua Iker Casillas

Xavi vượt qua Iker Casillas

Trong lịch sử Champions League, số 7 huyền thoại Real Madrid, Raul Gonzalez đang là người dẫn đầu. Chân sút từng chơi cho Schalke 04 này đã có 142 trận ra sân tại Champions League. Người đứng tiếp theo Raul là Ryan Giggs của Man Utd, với 134 lần.

Trong mùa giải này, dù gặp nhiều chấn thương, Xavi cũng đã kịp ra sân 38 trận trên tất cả các đấu trường cho Barcelona. Anh đã ghi được 7 bàn, và hiện đang là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền nhất Champions League với 856 đường chuyền, đạt tỉ lệ chính xác 89%.

Khi Xavi tỏ ra uể oải trong trận lượt đi với Milan (vừa bình phục chấn thương), Barca chơi rất đáng thất vọng và thúc thủ với tỉ số 0-2. Nhưng khi anh khỏe mạnh trong trận lượt về, đội bóng Tây Ban Nha đã chơi lột xác và đè bẹp Milan tới 4-0. Đấy cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có một đội thua 0-2 ở lượt đi, nhưng vẫn giành quyền đi tiếp ở Champions League.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại