Mourinho chủ trương đá… phòng ngự trước Galatasaray

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Những tưởng với lực lượng hùng mạnh hơn hẳn lại được chơi trên sân nhà, Los Blancos sẽ tấn công hòng “ăn tươi nuốt sống” đại diện Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng HLV Mourinho lại đang đề cao phòng ngự.

Mourinho đã tổ chức buổi họp 30 phút trước buổi tập sáng hôm qua. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha yêu cầu các học trò chú trọng phòng ngự để không phải nhận bàn thua trên sân nhà.

Sở dĩ Mourinho lo lắng về chuyện bàn thắng sân nhà, sân khách là bởi chính Los Blancos đã để Man Utd cầm hòa 1-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 trên Bernabeu. Kết quả này đã khiến thầy trò Jose Mourinho chịu áp lực buộc phải ghi bàn trên Old Trafford sau đó.


	Hàng thủ Real đã hoạt động không tốt trong 2 lượt trận đi và về vòng 1/8 Champions League gặp Man Utd

Hàng thủ Real đã hoạt động không tốt trong 2 lượt trận đi và về vòng 1/8 Champions League gặp Man Utd

Với diễn biến trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League, nếu Nani không bị đuổi khỏi sân có lẽ Kền kền trắng khó lòng ghi được bàn thắng và sẽ bị loại. Mourinho hẳn nhiên không muốn nỗi ám ảnh này trở lại phòng thay đồ Real.

Vấn đề phòng ngự trên sân nhà cũng được Người Đặc Biệt nâng tầm thành vấn đề chung của hàng phòng ngự. Bởi ở trận lượt về, hàng thủ Kền kền trắng cũng đã chơi không tốt. Hậu vệ Ramos đã đá phản lưới nhà khiến Real thủng lưới trước. Những sai lầm như vậy là rất khó để sửa chữa ở sân chơi đẳng cấp châu lục.

Nên biết dù bị đánh giá yếu hơn nhưng Galatasaray đã thắng Real 2/3 trận gặp mặt gần nhất. Như thế, Mourinho quả thực có lý do để lo xa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại