Ý: Hơn 350 người thương vong do nổ pháo

My Lan |

(Soha.vn) - Chính phủ Ý đã nhiều lần triển khai chiến dịch yêu cầu người dân nước này "hạ nhiệt" các buổi tiệc tùng.

Phía cảnh sát cho hay, hai nạn nhân thiệt mạng vì chơi pháo bất hợp pháp tại vùng Campania, miền Nam nước Ý. Đây vốn là nơi mà những loại pháo bất hợp pháp với sức phát nổ mạnh được sử dụng rộng rãi trong dân.

Theo đó, một thợ xây 49 tuổi đã thiệt mạng vì bị một quả pháo bay thẳng vào mặt. Nạn nhân thứ hai, chủ một nhà hàng, 51 tuổi, đã chết vì pháo phát nổ ngay trên đầu trong thời điểm gần giao thừa.

Người dân Ý vui mừng đón pháo hoa chào năm mới.

Trong khi đó, một chiếc ô tô chất đầy pháo đã phát nổ tại Naples trong đêm giao thừa, khiến 2 thanh niên bên trong xe bị thương.

Tại Milan, một cậu bé 11 tuổi đã mất 3 ngón tay vì pháo phát nổ ngay trên tay. Nhiều vùng khác tại Ý cũng có báo cáo về thương vong do pháo.

Theo tuyên bố của cảnh sát,  "những sự cố lần này một lần nữa nhấn mạnh các tai nạn nghiêm trọng nhất có thể xảy ra bởi việc sử dụng pháo bất hợp pháp một cách thiếu suy nghĩ". Những thiết bị đó "thực sự là thuốc nổ".

Cảnh sát Ý đã thu giữ các loại vũ khí, thuốc súng, kíp nổ và điều tra 261 người có liên quan tới các vụ sử dụng pháo trái phép.

Theo hãng tin AFP, năm ngoái, số thương vong do nổ pháo ở Ý lên tới 563 người, trong đó 2 người thiệt mạng và 561 người bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại