Bờ Biển Ngà: Giẫm đạp đêm giao thừa, hơn 250 người thương vong

Anh Minh |

(Soha.vn) - Đám đông đã giẫm đạp lên nhau sau buổi xem bắn pháo hoa mừng năm mới ở Abidjan (Bờ Biển Ngà) khiến 61 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương.

Đêm thứ Ba (1/1/2013), hàng ngàn người đã tụ tập tại sân vận động Felix Houphouet Boigny ở quận Plateau (Abidjan, Bờ Biển Ngà) để xem pháo hoa. Sau đó, khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương) đám đông tiếp tục tràn ra đại lộ Cộng hòa gần khách sạn Tiama.

Đại tá Issa Sako, thành viên nhóm cứu hộ của Sở cảnh sát Abidjan tường thuật lại: “Dòng người ồ ạt rời khỏi sân vận động đã biến thành cảnh hỗn loạn, dẫn tới cái chết của hơn 60 người và làm bị thương hơn 200 người”.

“Phần lớn nạn nhân thiệt mạng ở độ tuổi từ 8 đến 15 tuổi”, ông Sako cho biết trên truyền hình nhà nước Bờ Biển Ngà.

Một binh lính Bờ Biển Ngà đứng bảo vệ vật dụng của  các nạn nhân trong vụ giẫm đạp tại thủ đô Abidjan.

Nhiều ông bố bà mẹ tuyệt vọng đã đến các nhà xác của thành phố, bệnh viện và sân vận động, cố gắng tìm kiếm con cái của mình còn mất tích.

“Tôi đã xem hết các thi thể nhưng nhưng không thể tìm thấy con trai mình”, Mamadou Sanogo đang tìm kiếm cậu con trai 9 tuổi dàn dụa nước mắt nói. “Tôi không biết phải làm gì bây giờ”.

Nhiều giờ sau cuộc giẫm đạp, binh lính đã tới tuần tra tại hiện trường, nơi vẫn còn vương vãi bừa bãi quần áo, giày dép của các nạn nhân và nhiều mảnh vỡ tung tóe trên đường phố.

Tổng thống Alassane Ouattara cùng vợ đã đến thăm một số nạn nhân nhập viện và cam kết chính phủ sẽ chi trả viện phí điều trị cho họ.

Đệ nhất phu nhân Bờ Biển Ngà Dominique Ouattara (giữa) thăm hỏi một người bị thương tại bệnh viện ở Abidjan ngày 1/1/2013.

Chính phủ Bờ Biển Ngà tổ chức bắn pháo hoa để chào mừng hòa bình của đất nước sau nhiều tháng bạo lực nổ ra từ đầu năm 2011 xuất phát từ những cuộc bầu cử gây tranh cãi. Đây là năm thứ hai Abidjan bắn pháo hoa mừng năm mới.

Vụ việc trên không phải thảm kịch đầu tiên xảy ra ở sân vận động tại Bờ Biển Ngà. Năm 2009, 22 đã bị người chết và hơn 130 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp lên nhau tại trận đấu loại World Cup ở sân vận động Boigny Houphouet, khiến Liên đoàn bóng đá Bờ Biển Ngà phải lĩnh án phạt hàng chục ngàn đô la từ FIFA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại