Trung Quốc bắt giới lãnh đạo quân sự trở lại làm lính

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lệnh cho giới chức quân sự cấp cao phải dành 2 tuần để xuống cơ sở phục vụ như một người lính bình thường để tăng cường ý chí và bản lĩnh.

Chủ tịch Tập Cận Bình vừa ra một chỉ thị mà theo đó đẩy các quan chức quân sự cấp cao về các đơn vị địa phương phục vụ trong khoảng 2 tuần.

Theo chỉ thị trên của Chủ tịch Tập, được Bộ Quốc phòng công bố, việc cách chức tạm thời và mang tính biểu tượng nhằm đưa quan chức quân sự cấp cao về cơ sở áp dụng đối với cấp trung tá trở lên. Chỉ thị cũng chỉ có hiệu lực đối với các quan chức cấp cao dưới 55 tuổi hoặc những người không thăng tiến dần từ những cấp bậc thấp trong quân đội.

"Nó sẽ giúp thanh lọc tâm hồn, phòng chống và loại bỏ căn bệnh lười biếng, kỷ luật lỏng lẻo, lãng phí và các bệnh quan liêu khác", báo Quân giải phóng hàng ngày của Trung Quốc nhấn mạnh trong một bài bình luận hôm qua.

Cũng theo nội dung của chỉ thị, các sĩ quan cấp cao thuộc biên chế của lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân, an ninh nội địa của Trung Quốc phải tự xách các vật dụng cá nhân và không được ăn uống tại các nhà hàng, khách sạn xa xỉ hay nhận quà cáp đủ 15 ngày.

Thay vào đó, tất cả họ sẽ ăn cơm trưa và ngủ chung với các binh sĩ ở cơ sở, cổng thông tin chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh. Ngoài ra, các lãnh đạo của các sở chỉ huy quân sự Trung ương và các quân khu của Trung Quốc phải tham gia rèn luyện như binh sĩ 5 năm/lần trong khi đó, chu kỳ đối với các sĩ quan cấp thấp hơn là 3 hoặc 4 năm/lần.

Chỉ thị trên của Chủ tịch Tập Cận Bình đã gợi nhớ lại động thái tương tự của cựu lãnh đạo tối cao Trung Quốc Mao Trạch Đông vào năm 1958.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích chính trị bình luận, động thái mới có khả năng là một phần trong chiến dịch đánh bóng tên tuổi và củng cố vị thế Tổng tư lệnh quân đội, Chủ tịch Quân ủy Trung ương của ông.

"Chủ tịch Tập Cận Bình đang xây dựng hình ảnh và củng cố quyền lực . Do đó, ông muốn cả nước thấy rằng ông đang chiến đấu với vấn nạn tham nhũng”, Johnny Lau, một nhà phân tích chính trị tại Hong Kong cho biết.

Trước đó, Chủ tịch Tập cũng ban hành chỉ thị cấm quan chức quân đội chè chén say sưa cuối tháng 12 năm ngoái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại