Tổng thống Putin bị đưa nhầm vào danh sách tội phạm

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Cảnh sát Phần Lan thừa nhận tên của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị đưa nhầm vào một bản danh sát mật, lưu trữ hồ sơ tội phạm.

Đài truyền hình MTV3 hôm 10/4 cho biết, trong danh sách này, ông Putin được ghi là có liên hệ với băng đảng xã hội đen "Sói đêm" lâu đời ở nước Nga.

Bản danh sách bao gồm thông tin về những kẻ tình nghi có thể bị phạt tù, hoặc có liên quan tới các hành vi phạm tội trong hơn 6 tháng, hoặc tới việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Phần Lan đưa nhầm tên Tổng thống Putin vào danh sát tội phạm
 

Phát ngôn viên Hội đồng cảnh sát Quốc gia Phần Lan Robin Lardot thừa nhận sai lầm và cho biết ngay khi sự việc được phát hiện, tên của Tổng thống đã ngay lập tức được xóa khỏi danh sách.

"Hội đồng Cảnh sát Quốc gia đã tiến hành điều tra vụ việc và thấy rằng lỗi này trong hệ thống. Chúng tôi đã yêu cầu gỡ bỏ nó và đang điều tra một cách kĩ lưỡng. Chúng tôi hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao tên (của Tổng thống Nga) lại ở đó".

Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Paivi Rasamen đã gửi lời xin lỗi chân thành tới ông Putin về nhầm lẫn này.

"Bộ Nội vụ coi đây là vấn đề nghiêm trọng nếu một thành viên cảnh sát đã đưa vào cơ sở dữ liệu một cái tên không có căn cứ".

Giám đốc lực lượng cảnh sát Quốc gia Phần Lan Mikko Paatero cũng đưa ra lời xin lỗi vì sai sót này của mình. "Sự cố này là đặc biệt hiếm gặp và không thể chấp nhận được trong mọi trường hợp".

Theo đài MTV3, chỉ có một vài quan chức cao cấp nắm được nội dung của bản danh sách này. Song, trong tuyên bố của mình, cảnh sát Phần Lan cho biết nó là  "dữ liệu cá nhân được mã hóa dành cho tất cả cảnh sát trong nước".

Năm 2011, Ông Putin đã từng xuất hiện với hình ảnh rất oai phong "cưỡi" chiếc mô tô phân khối lớn Harley Davidson, đeo kính đen, quần jeans đen, găng tay hở ngón đen và dẫn đầu đoàn xe tại lễ hội mô tô hàng năm được tổ chức ở Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại