Tìm thấy mảnh vỡ lớn nhất của thiên thạch Nga

Các nhà khoa học Nga thông báo tìm thấy mảnh vỡ thiên thạch nặng khoảng 1 kg phát ra từ vụ nổ trên bầu trời Chelyabinsk hôm 15/2.

Mảnh vỡ thiên thạch Nga tại phòng thí nghiệm của đại học Liên bang Ural. Ảnh: RIA Novosti

Mảnh này lớn nhất trong số hơn 100 mảnh vỡ đã được nhóm tìm kiếm thuộc đại học Liên bang Ural tìm thấy trong khu vực 30 dặm dọc theo đường bay của thiên thạch.

"Nó nặng khoảng 1 kg. Chúng tôi chưa cân một cách chính xác vì cần phải bảo vệ nó khỏi bị oxy hóa", RIA Novosti dẫn lời ông Viktor Grokhovsky, trưởng nhóm tìm kiếm, cho hay.

Nhiều mảnh vỡ được tìm thấy từ chiếc hố rộng 7,6 m trong hồ băng Chebarkul. Ông Grokhovsky tin rằng sẽ còn tiếp tục tìm thấy những mảnh vỡ khác ở dưới lòng hồ. Các mảnh vỡ có thể có đường kính lên đến 60 cm, ông dự đoán.

Một thiên thạch bốc cháy hôm 15/2 bay qua bầu trời và rơi xuống miền trung nước Nga, tạo ra vụ nổ lớn và vệt sáng dài chói lòa. Sóng xung kích từ vụ nổ khiến cửa kính của hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy, làm hơn 1.500 người bị thương.

Các nhà khoa học của Cơ quan Vũ trụ Mỹ (NASA) ước tính thiên thạch có đường kính 15,2 m và đi vào khí quyển trái đất tại khu vực Ural của Nga với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ của âm thanh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại