Nổ nhà máy lọc dầu lớn nhất Venezuela

thanhthao |

Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do rò rỉ khí ga.

Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu lớn nhất Venezuela, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương.

Thống đốc bang Falcon, bà Stella Lugo, trích dẫn thông tin từ cơ quan nhà nước AVN cho biết vụ nổ xảy ra tại cơ sở lọc dầu tại thị trấn Amuay, thuộc bán đảo Paraguana, phía Đông Bắc Venezuela.

"Thật không may, trong số 19 nạn nhân của vụ nổ, có một trẻ em 10 tuổi", bà Lugo cho biết.

Bộ trưởng Năng lượng Rafael Ramirez cho biết nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do rò rỉ khí ga. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực xác định nguyên nhân chính xác.

no-nha-may-loc-dau-lon-nhat-venezuela

"Khí ga đã phát nổ và đốt cháy ít nhất hai thùng chứa dầu cùng các cơ sở khác trong nhà máy lọc dầu", bộ trưởng cho biết.

Ông Ramirez cho biết vụ nổ khá mạnh và gây "thiệt hại đáng kể" không chỉ cho nhà máy mà còn cho các khu vực dân cư xung quanh.

Ngay trong buổi sáng nay, lính cứu hỏa đã được huy động và ngọn lửa đã trong tầm kiểm soát, các quan chức địa phương cho biết.

Trước khi vụ nổ diễn ra, nhà máy lọc dầu Amuay là nhà máy lọc dầu lớn nhất Venezuela, có khả năng lọc khoảng 645.000 thùng dầu thô/ngày.

Venezuela hiện là quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ 5 thế giới với lượng dự trữ lớn nhất, khoảng 99,4 tỷ thùng dầu thô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại