Nhật Bản 'tung chiêu' mới đối phó hải giám TQ

Nhằm giải tỏa áp lực thiếu tàu tuần tra, Thủ tướng Nhật Bản đề xuất chuyển đổi các tàu khu trục đã nghỉ hưu thành các tàu tuần tra bờ biển, tập trung theo dõi hoạt động của các tàu hải giám Trung Quốc.

Tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang trở thành gánh nặng đối với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. Việc Trung Quốc liên tục điều tàu hải giám và các lực lượng bán vũ trang khác đến khu vực vùng biển quần đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khiến tình hình ở đây ngày càng trở nên phức tạp.

Các chuyên gia phân tích chính trị thế giới nhận định, Trung Quốc đang muốn sử dụng sự áp đảo về số lượng tàu thuyền nhằm tạo áp lực cho lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản theo chiến lược “nước chảy đá mòn”.

Chăm sóc đội tàu hải giám Trung Quốc là một nhiệm vụ nặng nề đối với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Hải quân Trung Quốc và hải giám đã tăng cường mức độ tuần tra một cách liên tục xung quanh vùng biển tranh chấp.

Vào cuối tháng 2/2013, Hải quân Trung Quốc thông báo tiến hành một cuộc tập trận hải quân ở Tây Thái Bình Dương. Tiếp theo đó, hải quân nước này công bố cuộc tập trận kéo dài 18 ngày với sự tham gia của những tàu khu trục mang tên lửa điền khiển hiện đại nhất Trung Quốc tại vùng biển Hoàng Hải và Biển Đông. Dự kiến, Trung Quốc sẽ tiến hành khoảng 40 cuộc tập trận hải quân trong năm 2013.

Đại úy James Fanell, sĩ quan tình báo cao cấp Hải quân Mỹ nhận định: “Không có gì nhầm lẫn nữa, Hải quân Trung Quốc đang tập trung rèn luyện khả năng tác chiến trên biển để đánh chìm một hạm đội đối phương”.

Phải chịu nhiều áp lực căng thẳng quân sự và ngoại giao với Trung Quốc nhưng Nhật Bản đang cho thấy họ không có dấu hiệu buông xuôi. “Chúng tôi đơn giản là không thể chấp nhận bất kỳ thách thức nào ở hiện tại và tương lai”, Thủ tướng Nhật Bản Abe đã nói trong chuyến công du đến Washington.

Một số nhà phân tích quân sự Nhật Bản khuyên Hải quân và lực lượng bảo vệ  bờ biển nước này cần thay đổi nhiều hơn nữa để phù hợp với chiến lược “quấy rối” của hải quân và hải giám Trung Quốc.

Ngoài đội tàu hải giám, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản còn phải canh chừng  những tàu cá trá hình của Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng biển quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trước tình thế này, Chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch thành lập một đơn vị mới với 600 thành viên cùng 12 tàu tuần tra chuyên dụng, trong đó có cả những tàu khu trục đã nghỉ hưu, sẽ được triển khai hoàn toàn vào nhiệm vụ tuần tra xung quanh các quần đảo tranh chấp.

Một khoản ngân sách trị giá 348 triệu USD để mua sắm máy bay và một số tàu tuần tra mới sẽ được bắt đầu vào tháng 4. Ngoài ra, lực lượng Phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã lên kế hoạch tuyển dụng 119 nhân viên bắt đầu từ tháng tới. Đây là kế hoạch tăng cường lực lượng lớn nhất trong vòng 32 năm qua.

Thêm đội tàu Trung Quốc nghênh ngang Biển Đông

Báo Trung Quốc đưa tin thêm một đội tàu nước này đã rời cảng Tam Á (tỉnh Hải Nam) từ ngày 28/2 và hôm nay đang thực thi cái gọi là "các nhiệm vụ tuần tra thường kỳ" ở Biển Đông.

Khám phá kho "vàng đen" dưới đáy Biển Đông

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều cường quốc thế giới cũng nhòm ngó khu vực này là bởi Biển Đông được cho là rất giàu tài nguyên, đặc biệt là dầu mỏ.

Philippines đưa tranh chấp Biển Đông ra tòa quốc tế

Philippines vừa chính thức đưa tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông lên tòa án quốc tế để giải quyết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại