Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sống rất xa hoa?

Trong khi người dân Triều Tiên lao đao vì lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc thì ông Kim Jong-un vẫn sống rất xa hoa và sở hữu nhiều "quỹ" ở nước ngoài.

Số tiền khoảng 5 tỷ USD liên quan đến Kim Jong-un đã được tìm thấy trong các tài khoản ngân hàng nước ngoài dưới tên của người khác. Báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ cho rằng, tài khoản của nhà lãnh đạo Triều Tiên được mở tại Áo, Trung Quốc, Lichtenstein, Luxembourg, Nga, Singapore và Thụy Sĩ.

“Kể từ khi Tổng thống Lee Myung-bak lên nắm quyền tháng 2/2008, Hàn Quốc và Mỹ đã truy tìm khoảng hơn 200 tài khoản của Triều Tiên có liên quan tới các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, xuất khẩu ma túy, tiền giả và thuốc lá”, một nguồn tin ngoại giao giấu tên khẳng định.

Năm 2005, Chính phủ Mỹ phong tỏa các tài khoản của cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tại ngân hàng Banco Delta Asia ở Macau.

Sau đó, Triều Tiên đã chia nhỏ các khoản tiền của mình vào nhiều tài khoản ở nước ngoài tại các ngân hàng khác nhau. Nước này mở tài khoản thông qua các bí danh tại châu Á, châu Âu và Trung Mỹ, tờ báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc khẳng định.

“Triều Tiên sử dụng các ngân hàng nhỏ, vốn không mấy chặt chẽ trong việc giám sát các chủ tài khoản hoặc mở tài khoản dưới tên của những cá nhân hoặc công ty nước ngoài”, tờ Chosun Ilbo cho biết. Trước đây, Bình Nhưỡng thường sử dụng các ngân hàng châu Âu nhưng gần đây họ lại chuyển sang các ngân hàng Trung Quốc.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc tin rằng hầu hết số tiền trên thuộc về nhà lãnh đạo Kim Jong-un và được sử dụng để mua các hàng hóa xa xỉ như đồng hồ Rolex, máy tính xách tay, hệ thống âm thanh độc quyền của Thụy Điển, và kính đặc biệt của Đức... cho bản thân mình hoặc tặng cho các quan chức cấp cao.

Ngay cả các điện thoại thông minh mới nhất hay răng vàng…cũng là những món quà xa xỉ mà Kim Jong-un sử dụng để “lấy lòng” cấp dưới.

 Cuộc sống của vợ chồng lãnh đạo Kim Jong-un vẫn rất xa hoa bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Kim Jong-un sở hữu một cuộc sống rất xa hoa?

Theo tờ Chosun Ilbo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chi khá nhiều tiền vào các sản phẩm cao cấp từ nước ngoài. Ông dường như đang xây dựng một khu nghỉ mát trượt tuyết riêng và nhập khẩu nhiều thiết bị để xây dựng phòng tắm hơi cá nhân.

Xu hướng của nhà lãnh đạo trẻ đối với các mặt hàng cao cấp dường như vượt qua cả người cha quá cố của ông là cố lãnh đạo Kim Jong-il. Rượu whisky đắt tiền và xe hơi nước ngoài là những món quà mà cố lãnh đạo Kim Jong-il từng mua làm quà tặng cho các cán bộ trung thành với mình.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Triều Tiên gần đây nhập khẩu các thiết bị xông hơi từ Phần Lan và Đức. "Kim Jong-un thích uống rượu và tiệc tùng suốt đêm như cha của mình. Có thể việc xây dựng nhà tắm xông hơi sẽ giúp ông ấy thư giãn và tiêu tan mệt mỏi", một nguồn tin cho biết. "Nhập khẩu rượu vang và rượu mạnh khác đã tăng mạnh kể từ khi Kim Jong-il nắm quyền."

Triều Tiên cũng nhập khẩu thiết bị để sản xuất tuyết nhân tạo và thang máy trượt tuyết. Kim Jong-un đang xây dựng một khu nghỉ mát trượt tuyết gần Wonsan, tỉnh Kangwon. Ngoài ra, ông cũng nhập khẩu thiết bị trượt tuyết.

Nhà lãnh đạo trẻ cũng được cho rằng đã thương lượng mua hai chiếc du thuyền sang trọng được đóng tại Anh thông qua một công ty thương mại Triều Tiên hoạt động tại Trung Quốc. "Triều Tiên đã yêu cầu giảm giá đối những chiếc du thuyền này, chi phí mỗi chiếc khoảng 10 triệu USD", nguồn tin cho biết.

Lãnh đạo Kim Jong-un cũng rất thích những món quà liên tới âm nhạc như đàn cello Yamaha và violin điện tử. Ngoài ra, Triều Tiên còn nhập khẩu loại chó cưng Shih Tzu của Trung Quốc. "Ông Kim Jong-il đã chi hàng trăm triệu won mỗi năm cho chú chó cưng của mình và Kim Jong-un kế tục sở thích này của cha mình", nguồn tin cho biết.

Nguồn tin còn cho hay, Kim Jong-un bị phát hiện có đeo một chiếc đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ của thương hiệu Patek Philippe tại buổi lễ kỷ niệm lần thứ 65 của Đảng Lao động hồi tháng 10/2010. "Chiếc đồng hồ này có vẻ như được đặt hàng riêng và giá của nó vào khoảng 100 triệu USD won (khoảng 1,8 tỷ đồng)", nguồn tin cho biết.

Triều Tiên cũng mua sản phẩm em bé cao cấp trị giá 150.000 euro (tương đương khoảng 4 tỷ đồng), rõ ràng đó là dành cho con của Kim Jong-un. Trong số những thứ được nhập khẩu có một máy bơm vú từ công ty Thụy Sĩ Medela, được coi là mặt hàng tốt nhất trên thế giới và giá 3 triệu won (tương đương 55 triệu đồng) tại Hàn Quốc. Ngoài ra, còn có bàn chải đánh răng trẻ em, đồ chơi, một cái nôi và bồn tắm cho bé cũng như một chiếc đệm cho thai sản.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại