Mỹ 'loạn' tin tình báo về Triều Tiên

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Giám đốc mạng lưới tình báo quốc gia Mỹ James Clapper đã công khai thừa nhận rằng các tin tức tình báo mà họ thu thập được về Triều Tiên là không đồng nhất.

Tranh cãi tại Thượng viện Mỹ xung quanh việc liệu Bình Nhưỡng có đầu đạn hạt nhân lắp vào tên lửa hay không, ông Clapper thừa nhận vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng quốc gia bí ẩn Triều Tiên đã làm chủ được công nghệ này.

"Chúng ta đang thiếu sự đồng nhất trong đánh giá về nhiều thứ ở Triều Tiên... Khả năng hạt nhân thực tế (của Triều Tiên) cũng không phải là một ngoại lệ".

Mỹ 'loạn' tin tình báo về Triều Tiên
 

Ông thừa nhận rằng việc có được thông tin tình báo chính xác về vũ khí hủy diệt hàng loạt của một quốc gia nước ngoài không phải là điều dễ dàng, nó là  "quá trình phức tạp và đồi hỏi sự kĩ thuật phân tích cao và phức tạp".

Tuần trước, một đánh giá phân loại của Cơ quan tình báo Quốc phòng Mỹ DIA cũng vô tình bị lọt ra ngoài. Trong đó, báo cáo này khẳng định "Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân có khả năng lắp vào tên lửa đạn đạo", song  "độ tin cậy của thông tin này khá thấp".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại