Hàn Quốc bác bỏ điều kiện đối thoại “vô lý” của Triều Tiên

Hàn Quốc hôm nay (18/4) bác bỏ các điều kiện "vô lý" mà Triều Tiên đưa ra để nối lại đàm phán với Seoul và Washington.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young.

Ngay sau khi Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc và Mỹ rút lại các biện pháp trừng phạt nếu muốn hội đàm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young tuyên bố: “Lập trường của Triều Tiên là hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nó thật là vô lý".

Ông Cho Tai-young nói với các phóng viên: “Như tôi đã nói nhiều lần, tôi mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên chấm dứt những lời đe dọa khiêu khích và có sự lựa chọn đúng đắn”.

Triều Tiên đã từ chối đối thoại với Seoul và Washington, tuyên bố rằng nước này không có ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân trừ khi Seoul và Washington thực sự thay đổi chính sách đối với chế độ ở Bình Nhưỡng.

Trong chuyến thăm Seoul vào tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một cuộc đối thoại với Triều Tiên, nhưng với điều kiện là Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, đáp lại tuyên bố này, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên ngày 18/4 tuyên bố rằng Mỹ và Hàn Quốc phải rút lại lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nếu không muốn chiến tranh nổ ra.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn ở mức cao kể từ khi Bình Nhưỡng đưa ra một loạt những lời đe dọa và hành động hiếu chiến, trong đó có việc tạm thời đóng cửa  khu công nghiệp liên Triều ở phía Bắc thành phố Kaesong.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại