Lao động TQ ùn ùn đổ về thành phố sau Tết

Sẽ có khoảng 7,41 triệu hành trình bằng tàu hỏa khi những lao động di cư trở lại thành phố làm việc sau Tết Nguyên Đán kéo dài gần chục ngày, Bộ Đường sắt Trung Quốc cho biết.

Bộ Đường sắt Trung Quốc đã phải triển khai 783 chuyến tàu tạm thời vào hôm nay (16/2) để đáp ứng được nhu cầu tăng cao đột ngột này.

Tết Nguyên Đán, một dịp quan trọng để các gia đình Trung Quốc sum họp, đã tạo nên cuộc di cư thường niên lớn nhất thế giới. Mùa di chuyển năm nay bắt đầu từ ngày 26 tháng 1 và sẽ kéo dài cho tới ngày 6 tháng 3.

Bộ Đường sắt Trung Quốc dự báo có khoảng 224,5 triệu chuyến đi bằng tàu hỏa trong khoảng thời gian này, tương đương với 5,61 triệu lượt đi trong một ngày.

Các hành khách chen chúc tại nhà ga Ngân Xuyên, khu tự trị dân tộc Hồi, Ninh Hạ hôm 15/2.
Nhà ga Bắc Kinh hôm 16/2.
Cục Đường sắt Bắc Kinh ước tính có ít nhất 380.000 hành khách đã tới ga Bắc Kinh vào hôm 15/2.
Một đoạn đường cao tốc ở Giang Tô đã trở nên tắc nghẽn khi lượng xe đổ về thành phố tăng cao và tuyết rơi dày đặc.
Ngày 15/2, tại nhà ga Trùng Khánh, những hành khách mang theo đồ đạc và đặc sản quê lên thành phố.
Hành khách chen chúc tại một trung tâm vận tải ở Nam Ninh, Quảng Tây.
Tại nhà ga Cửu Giang, Giang Tây, các hành khách đứng chờ tàu đi Thượng Hải.
Trong khi đó, tại đường quốc lộ 207, Quảng Tây, đội quân đi xe máy cũng bắt đầu hành trình trở lại thành phố của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại