Người Trung Quốc cưỡi lừa, ngồi máy kéo về quê ăn Tết

Theo Infonet |

Để về quê đoàn tụ gia đình trong dịp Tết, người lao động Trung Quốc đi nhiều loại phương tiện giá rẻ như cưỡi lừa, đi xe máy hay thuê cả một máy kéo.

 
Ảnh chụp ngày 26/1/2008 cho thấy một công nhân ngoại tỉnh buộc phải cưỡi lừa về nhà ở tỉnh Quảng Tây để ăn Tết, sau khi đường bộ bị phong tỏa vì băng tuyết. Hệ thống giao thông vận tải Trung Quốc vừa bắt đầu một cuộc chiến mới với hàng triệu lượt người hồi hương đón năm mới. Để về được nhà đoàn tụ cùng gia đình, người dân dùng nhiều phương tiện khác nhau như tàu, thuyền, máy bay, xe máy, thậm chí là xe đạp...
 
Các công nhân nhập cư cùng nhau đi xe máy từ Thụy An, tỉnh Chiết Giang về nhà ở tỉnh Giang Tây ngày 29/1/2010 . Giai đoạn cao điểm của giao thông Trung Quốc năm nay kéo dài từ ngày 26/1 đến 6/3, với khoảng 3,4 tỷ lượt vận chuyển người về quê ăn Tết và trở lại thành phố làm việc.
 
Công nhân đi xe máy trong thời tiết mưa gió trên đường cao tốc 2010 ở tỉnh Quảng Tây ngày 19/1/2011.
 
Các công nhân ngồi trên một máy kéo đi thuê để về quê ở tỉnh Hồ Bắc ngày 26/1/2011.
 
Ảnh chụp ngày 23/1/2009 cho thấy hành khách xếp hàng lên xe bus để về nhà đón Tết ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.
 
Các hành khách gánh hành lý và đi bộ dọc theo một con đường đi về nhà ở huyện Wangmo, tỉnh Quý Châu ngày 30/1/2011.
 
 Hành khách xếp hàng đông nghịt ở nhà ga Cửu Giang, tỉnh Giang Tây trong bức ảnh chụp ngày 28/1 năm ngoái.
 
 Người phụ nữ bế con và mang đống hành lý cồng kềnh tại nhà ga Nam Xương, tỉnh Giang Tây ngày 30/1.
 
 Hành khách ngồi chật kín một toa tàu đi từ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
 
Hành khách xếp hàng lên thuyền đi từ Hạ Môn đến tỉnh Phúc Kiến ngày 28/1.
Hành khách lên một thuyền chở khách tại bến cảng ở tỉnh Sơn Đông ngày 11/1/2009.
 
Cảnh chờ đợi máy bay tại sân bay ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ngày 20/1 năm ngoái.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại