Đường hầm ‘ma’ tráng lệ ở New York

daquynh |

Giờ đây từ tàu điện ngầm hành khách có thể thoải mái chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà ga City Hall.

Ga City Hall từng là một địa điểm nổi tiếng của hệ thống tàu điện ngầm New York những năm đầu thế kỉ 20, với những ô cửa sổ kính màu, những chiếc đèn chùm trang trí bằng đồng và những trần nhà hình mái vòm lộng lẫy.

Tuy nhiên sau đó, nó đã bị đóng cửa. lý do được các nhà chức trách đưa ra là những đường hầm uốn cong tỏ ra không an toàn đối với những đoàn tàu mới ngày càng dài nhằm đáp ứng nhu cầu số lượng hành khách tăng vọt.

Năm 1995, thành phố tuyên bố sẽ khôi phục lại nơi này và biến nó thành một phần của viện bảo tàng về các phương tiện vận chuyển, nhưng dự án này đã không bao giờ được hiện thực hóa.

Ga tàu điện ngầm City Hall được khánh thành vào năm 1904

Nhà ga đã bị đóng cửa vào năm 1945.

Một góc bên trong nhà ga City Hall

Nhà ga bị bỏ hoang và chìm vào quên lãng suốt một thời gian dài cho tới khi được khôi phục gần đây

Theo VTC News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại